25/10/2019 17:03 GMT+7

Phó phòng của ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh qua đời vì rơi từ tầng cao

D.HÒA
D.HÒA

TTO - Ông P.C.T. - phó phòng kế toán của ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh, tỉnh Nghệ An - được phát hiện tử vong ở bancông tầng 2 một khách sạn ở TP Vinh.

Phó phòng của ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh qua đời vì rơi từ tầng cao - Ảnh 1.

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh, Nghệ An - nơi ông T. công tác - Ảnh: D.HÒA

Chiều 25-10, một lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh, Nghệ An, xác nhận ông P.C.T. (41 tuổi - phó trưởng phòng Kế toán của nhà trường) tử vong sau khi rơi từ tầng cao của một khách sạn trên đường Trường Thi, TP Vinh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng cùng ngày, nhiều người tá hỏa phát hiện một người đàn ông nằm trên bancông tầng 2 của khách sạn. 

Ngay sau đó, nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh nhưng không qua khỏi.

Nhận được thông tin, đại diện Công an và Viện Kiểm sát nhân dân TP Vinh có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân T. được cho là rơi từ tầng 8 của khách sạn xuống bancông tầng 2. Ôtô nghi của nạn nhân vẫn đang để ở sân của khách sạn.

Trước đó, ông T. vào thuê phòng nghỉ tại khách sạn này.

Theo vị lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh, trước khi xảy ra sự việc, ông T. công tác tốt, không có biểu hiện gì bất thường.

Sáng 17-10, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo Lê Hải An cũng đã qua đời do rơi từ tầng 8 nhà D trụ sở Bộ Giáo dục - đào tạo ở 35 Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) xuống đất.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo Lê Hải An qua đời vì ngã từ tầng cao Thứ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo Lê Hải An qua đời vì ngã từ tầng cao

TTO - Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, ngày 17-10, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo Lê Hải An bị tai nạn ngã từ trên cao xuống tại tòa nhà trụ sở Bộ Giáo dục - đào tạo ở Hà Nội.

D.HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên