30/10/2018 17:00 GMT+7

Phim về gái điếm cuồng dâm gây sốc tại Tokyo

TRUNG NGHĨA (từ Tokyo)
TRUNG NGHĨA (từ Tokyo)

TTO - 'Ba người chồng' (Three husbands), 1 trong 16 phim tranh giải thưởng chính thức tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo, gây sốc với nhân vật chính là phụ nữ bị chứng cuồng dâm và làm gái điếm.

Phim về gái điếm cuồng dâm gây sốc tại Tokyo - Ảnh 1.

Khi công chiếu tại TIFF 2018, bộ phim Ba người chồng gây ấn tượng với câu chuyện kỳ quặc, thân phận và mối quan hệ chồng chéo từ những người rất đặc biệt ẩn khuất trong đời sống đương đại mà không phải ai cũng biết đến hoặc thấu hiểu.

Nhân vật gái điếm và chứng cuồng dâm

Nếu như giới làm phim phương Tây nổi lên tên tuổi đạo diễn Lars von Trier hay khai thác đề tài tâm lý về chứng cuồng dâm của con người qua những bộ phim gây sốc cho khán giả tại các liên hoan phim như Cannes (tiêu biểu là Nymphomaniac), thì ở làng phim Hong Kong, đạo diễn Fruit Chan (Trần Quả) cũng gây chú ý khi theo đuổi đề tài tình dục và mại dâm.

Trailer phim Ba người chồng

Sinh năm 1959, Trần Quả là đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất hiện làm việc tại Hong Kong. Năm 1997, ông đạo diễn bộ phim độc lập Made in Hong Kong. Sau đó ông làm tiếp hai phim Mùa hè dài nhất (1998) và Little Cheung (1999) để hoàn thành loạt 3 phim "Handover Trilogy" của mình.

Trần Quả làm tiếp loạt 3 phim về đề tài mại dâm "Prostitution Trilogy": Durian, Durian (2000), Hollywood - Hong Kong (2001) và 17 năm sau, ông mới làm tiếp Ba người chồng (2018) để khép lại chủ đề hay gây tranh luận này.

Phim về gái điếm cuồng dâm gây sốc tại Tokyo - Ảnh 3.

Ba người chồng là câu chuyện đời bi kịch của Mui - cô gái bị chứng bệnh rối loạn cơ thể mãn tính khiến cô sẽ phát điên lên nếu không được quan hệ tình dục liên tục

Một ông già (được hiểu như là cha của Mui) gả cô cho một ngư dân Hong Kong cũng cao niên "râu tóc bạc phơ" không kém, rồi một cậu công nhân đeo kính Bro xuất hiện.

Sau khi quan hệ tình dục với Mui, Bro đã đem lòng yêu cô và trả tiền cho hai ông già để trở thành "người chồng" thứ ba của cô. Hai người cao tuổi đồng ý, bởi họ đã không còn đủ sinh lý phục vụ cho Mui thỏa mãn.

Phim về gái điếm cuồng dâm gây sốc tại Tokyo - Ảnh 4.

Thế nhưng Mui như một "nàng tiên cá" không sống được ở trên đất liền, thế là Bro phải đem cô về lại thuyền cũ

Từ đó, cả bốn người cùng sống trên chiếc thuyền cũ tồi tàn, lênh đênh trên bến cảng Hong Kong. Trong số ba người, Bro là người có ăn học nhiều nhất và có tính tình khó chịu, có thể la mắng chỉ trích người khác vì bất cứ lý do gì.

Dù vậy, để mang lại niềm vui cho Mui, Bro cùng hai ông già đã tìm mọi cách giúp cô thỏa mãn chứng cuồng dâm, thậm chí biến cô thành gái mại dâm phục vụ mọi loại đàn ông địa phương.

Phim về gái điếm cuồng dâm gây sốc tại Tokyo - Ảnh 5.

Mui của phim Ba người chồng

Đạo diễn "10 năm chờ diễn viên trưởng thành"

Đóng vai Mui là nữ diễn viên Chloe Maayan, tức Tăng Mỹ Tuệ Tư. Phát biểu trên sân khấu TIFF, Tăng Mỹ Tuệ Tư tiết lộ cô đã phải tăng cân 18kg để phù hợp với hình thể nhân vật Mui mà đạo diễn mong muốn.

Hầu như Tăng Mỹ Tuệ Tư xuất hiện trong mọi cảnh trên phim với rất nhiều cảnh cô khỏa thân, hoặc bán nude chấp nhận để lộ phần ngực, và phải đóng các cảnh làm tình với nhiều người đàn ông.

Phim về gái điếm cuồng dâm gây sốc tại Tokyo - Ảnh 6.

Có lẽ chính những hi sinh về ngoại hình và cách diễn xuất ám ảnh (Mui hầu như bị câm và thần kinh bất ổn định do ảnh hưởng của chứng bệnh cuồng dâm) trong phim đã mang về giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho Chloe Maayan tại Giải Kim Mã Đài Loan 2018.

"Tôi đã xem Tuệ Tư đóng trong các bộ phim khác và tôi biết cô là một nữ diễn viên tuyệt vời. Tôi đã chờ 10 năm cho thời điểm phù hợp để cô ấy đóng phim của tôi. Tôi cảm thấy rằng chờ đợi một kịch bản tuyệt vời và chờ đợi một diễn viên tuyệt vời là điều tương tự nhau...", đạo diễn Trần Quả kể tại Tokyo.

Trần Quả thừa nhận làm một bộ phim về đề tài tình dục và cuồng dâm như thế này là điều "rất khó khăn" ở Hong Kong.

Tuệ Tư khoe vóc dáng trên thảm đỏ TIFF 2018 bên cạnh Trần Quả - Video: TR.N

Vượt qua trở ngại và đối diện nhạy cảm

Khi được hỏi về những khó khăn trong quá trình sản xuất bộ phim, Trần Quả trả lời: "Chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn khi quay phim. Chúng tôi phải quay phim trên chiếc thuyền rất nhỏ, và chúng tôi gặp khó khăn khi tìm địa điểm để đặt máy quay sao cho nó không rơi xuống nước. Chúng tôi cũng lo lắng cho các thành viên đoàn phim.

Ngoài ra, chúng tôi có một nhân vật trẻ sơ sinh, và không dễ dàng gì để khiến đứa trẻ diễn xuất. Điều khó khăn hơn nữa là thuyết phục cha mẹ của bé, vì em có xuất hiện trong một số cảnh quay người lớn làm tình".

Phim về gái điếm cuồng dâm gây sốc tại Tokyo - Ảnh 8.

Sự trần trụi và trớ trêu khi ba người đàn ông - hai già, một trẻ - chung tay chăm sóc cho cô gái cuồng dâm và biến Mui thành gái điếm vừa để có tiền, vừa thỏa mãn nhu cầu của chính cô trên một chiếc thuyền tồi tàn hay neo đậu trước cây cầu hiện đại bạc tỉ kết nối Hong Kong - Macau là một điều gì đó mang tính giễu nhại xót xa lẫn châm biếm xã hội đương đại của bộ phim Ba người chồng.

Việc theo đuổi đề tài mại dâm của Trần Quả cũng có thể gây khó chịu, bởi đó là vấn nạn góc khuất xã hội, đồng thời lại là một đề tài nhạy cảm nhất định ở châu Á và văn hóa phương Đông.

Đạo diễn nói rằng 17 năm trước khi ông bắt đầu làm tập đầu tiên Durian, Durian trong loạt "Prostitution Trilogy", ấy là lúc ngày càng có nhiều cô gái hành nghề bán thân ở Hong Kong.

Còn bây giờ? Trần Quả nói về Ba người chồng: "Thường thì bạn hay nghĩ rằng đàn ông rất khoái tình dục vô độ, nhưng tôi muốn miêu tả điều này từ phía quan điểm của người phụ nữ. Tôi đã có sự tư vấn từ bác sĩ để đảm bảo rằng ham muốn tình dục của một người phụ nữ cũng có thể là vô hạn".

Trong phim Ba người chồng chiếu ở TIFF 2018, khán giả xem chi tiết các cảnh sát ghé qua thuyền của Mui và ba người "chồng", bảo nghe nói có mại dâm ở đây và đề nghị họ phải rời khỏi khu vực nếu không sẽ bị bắt nhốt. Thế là chiếc thuyền của bốn nhân vật chính rời đi, lênh đênh vô định. Họ không còn bất cứ nơi nào gọi là "nhà" nữa cả.

Phim về gái điếm cuồng dâm gây sốc tại Tokyo - Ảnh 9.

Dù đề tài nhạy cảm và nhiều cảnh quay sốc, Trần Quả nói rằng bộ phim của ông có thể chiếu ở nhiều nơi với việc hiển thị như một bộ phim dành cho người lớn (18+). "Miễn là bạn thích nó, tôi rất vui vì đây là một bộ phim đơn giản", Trần Quả bày tỏ tại TIFF. (Đạo diễn Trần Quả và Tăng Mỹ Tuệ Tư trên thảm đỏ TIFF 2018 - Ảnh: TR.N)

"Xin lỗi Mui, cái của tôi không còn lên được nữa" - một ông già nhăn mặt mắc cỡ nói trong phim khiến rạp chiếu TIFF có tiếng khúc khích cười. Nhưng phần lớn thời gian, khán giả trĩu nặng khi nhìn trên màn ảnh các cảnh Mui vật vã, đau khổ vì chứng cuồng dâm đến mức cào cấu trái đu đủ xẻ góc liên tưởng đến bộ phận sinh dục nữ, hay khi cô xé toạt áo lộ ngực và lao xuống dòng nước.

Một cảnh quay ám ảnh bậc nhất phim là khi ba "người chồng" mua con cá thân dài còn sống để nhét vào cửa mình của Mui, giúp cô thỏa mãn tính dục.

Giao lưu tại TIFF 2018, Tuệ Tư được hỏi nhiều về những cảnh sex và những gì cô suy nghĩ khi phải diễn xuất nó. Cô diễn viên có đôi mắt lá liễu, thân hình đã gọn gàng hơn lúc đóng phim rất nhiều, từ tốn trả lời rằng nghề diễn viên là một phần mà cô luôn mơ ước.

Cô thổ lộ đã mang "thời thơ ấu lẫn tương lai của tôi" đặt vào vai diễn. Và giờ khi là một phụ nữ "trưởng thành", Tuệ Tư cảm thấy có "nguồn năng lượng mới" trong cuộc sống.

Phim Hong Kong giành chiến thắng tại Osaka Phim Hong Kong giành chiến thắng tại Osaka

TTO - Bộ phim No. 1 Chung Ying Street của đạo diễn Hong Kong Derek Sung Kee Chiu vừa đoạt giải Phim hay nhất tại Liên hoan phim châu Á Osaka ở Nhật Bản.

TRUNG NGHĨA (từ Tokyo)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên