Tag: phim bạo lực

Squid Game có lỗi không?

TTO - Một trường học ở Bỉ vừa gửi cảnh báo đến các phụ huynh cho biết các giáo viên trong trường đã nhìn thấy một số học sinh nhỏ tuổi đang chơi trò "Đèn xanh đèn đỏ" trên sân trường, tương tự như trong series phim Squid Game đang gây sốt toàn cầu.

Sao nữ tẩy chay quảng cáo phim bạo lực

TTO - Chưa đầy hai tháng, các nhà phát hành phim kỳ cựu là 20th Century Fox và Universal Pictures vấp phải chỉ trích gay gắt từ Rose Mcgowan và Lena Dunham - hai diễn viên kiêm nhà sản xuất có lượng người hâm mộ đông đảo trên Facebook, Instagram.

Phạt 25 triệu đồng một website đăng phim Thảm sát số 6

TT - Ngoài việc nộp phạt hành chính, “Trung tâm Tư vấn phát triển vì sức khỏe cộng đồng” buộc phải khắc phục hậu quả là gỡ bỏ phim trên website.

Đề nghị xem lại hệ thống phân loại phim

TT - Mức độ bạo lực súng ống trong các bộ phim được đánh giá là phù hợp với thanh thiếu niên đã tăng gấp ba kể từ năm 1985, theo AFP ngày 11-11.

Trẻ chưa được học kỹ cách làm người

TT - Buổi tọa đàm “Tội phạm đang trẻ hóa, vì đâu?” diễn ra sáng 13-9 tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ có sự tham dự của một số cán bộ điều tra, viện kiểm sát, cán bộ trại giam, luật sư, nhà giáo, nhà xã hội học... Sau bài này, chúng tôi tạm khép lại diễn đàn này.

Gia đình và nhà trường là nguyên nhân chính?

TT - Trong nghiên cứu về hiện tượng tội phạm ở gần như mọi quốc gia chứ không riêng ở Việt Nam, để lý giải hiện tượng này người ta đều nêu các nguyên nhân từ phía gia đình, nhà trường và xã hội.

Xây dựng giá trị sống từ gia đình

TT - Có ba yếu tố chính ảnh hưởng đến chuyện phạm tội của người trẻ là gia đình, đặc trưng tâm lý lứa tuổi và ảnh hưởng từ những tác động bên ngoài.

Tội phạm trẻ hóa xuất phát từ... người lớn

TTO - Tội phạm đang ngày càng trẻ hóa không phải là một thực tiễn mới gần đây, mà đã được dự báo từ rất lâu. Thế nhưng dường như sự cảnh báo ấy chưa nhận được sự quan tâm đúng mức.

Nhiều người trẻ phạm trọng tội vì thiếu sự giáo dục

TT - Chưa có số liệu thống kê cụ thể nhưng qua kinh nhiệm xét xử tôi thấy những năm gần đây hiện tượng người phạm tội “trẻ hóa” một cách đáng lo ngại. Thậm chí có nhiều loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng như giết người, cướp tài sản mà người phạm tội lại là người chưa thành niên, chưa đủ 18 tuổi.

Họ coi thường mạng sống con người

TT - Tôi vẫn nhớ mãi hai vụ án mà tôi xét xử trong cùng một ngày, một vụ buổi sáng và một vụ buổi chiều. Các bị cáo và cả nạn nhân đều là những người rất trẻ, chỉ vừa mới bước qua tuổi thành niên. Nguyên nhân phạm tội của họ thật chẳng ra đâu vào đâu.