31/08/2019 10:23 GMT+7

Philippines đưa cảnh sát sang Trung Quốc học tiếng Hoa để hỗ trợ điều tra

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Nhằm xử lý hiệu quả các vụ bắt cóc mà trong đó thủ phạm và nạn nhân đều là người Trung Quốc, cảnh sát Philippines sẽ cử người tới Trung Quốc học tiếng Hoa từ tháng tới.

Philippines đưa cảnh sát sang Trung Quốc học tiếng Hoa để hỗ trợ điều tra - Ảnh 1.

Các cảnh sát tuyên thệ tại trụ sở Cảnh sát quốc gia Philippines (PNP) ở thành phố Quezon, vùng đô thị Manila, Philippines - Ảnh: REUTERS

Trang tin Inquirer của Philippines ngày 27-8 đưa tin Cảnh sát quốc gia Philippines (PNP) sẽ cử các thành viên thuộc Nhóm phòng chống bắt cóc (AKG) đến Trung Quốc vào tháng 9 tới để học tiếng Hoa nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động điều tra của cảnh sát.

Động thái diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều vụ bắt cóc liên quan tới công dân Trung Quốc xảy ra tại quốc gia Đông Nam Á này.

"Đây là một thỏa thuận với tùy viên cảnh sát và lãnh sự Trung Quốc khi họ gặp mặt giám đốc AKG Jonnel Estomo đầu tháng này" - người phát ngôn AKG, trung tá cảnh sát Elmer Cereno, cho biết.

Theo ông Cereno, nhóm đầu tiên gồm 3 cảnh sát sẽ đến Trung Quốc vào tháng 9 để học tiếng Hoa và ở lại đây trong 1 tháng. AKG có thể gửi lên tới 20 nhân viên đến Trung Quốc học, gồm các nhân viên tại trụ sở ở Luzon cũng như các đơn vị tại Visayas và Mindanao. Chi phí học tập của họ sẽ được chính phủ Trung Quốc tài trợ.

Giải thích về nhu cầu học tiếng Hoa, trung tá cảnh sát Cereno đã dẫn ra nhiều ví dụ cho thấy các nạn nhân người Trung Quốc được giải cứu và các thủ phạm giở trò bắt cóc bị bắt giữ.

"Những chiến dịch mở rộng sau đó nhắm tới các đồng phạm bị trì trệ vì chúng tôi phải thuê người phiên dịch để có thể lần theo dấu các thành viên còn lại trong băng nhóm" - ông Cereno chia sẻ về những khó khăn do rào cản ngôn ngữ gây ra.

Vị trung tá cảnh sát kể lại khi tìm kiếm sự hỗ trợ từ phiên dịch, AKG thường phải phối hợp với các tổ chức phi chính phủ như Phong trào khôi phục hòa bình và trật tự (MRPO) hoặc đại sứ quán Trung Quốc ở Manila. Theo ông, điều này rất mất thời gian.

Do đó, ông Cereno cho hay việc cử tới Trung Quốc "là cách tốt nhất để các nhà điều tra và những nhà đàm phán giải cứu con tin của chúng tôi học tiếng Hoa hiệu quả". Sau đó, những người đi học về sẽ lần lượt dạy cho các thành viên khác trong đơn vị của họ.

Người phát ngôn AKG cho biết họ còn có kế hoạch phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc ở Manila để tổ chức một chương trình học ngôn ngữ tương tự.

Theo trang Philippine News Agency, kể từ năm 2017, AKG ghi nhận 53 vụ bắt cóc liên quan tới hoạt động cờ bạc, nhắm tới 57 du khách với hầu hết trong số họ là người Trung Quốc. AKG đã bắt giữ 119 kẻ bắt cóc người Trung Quốc.

AKG cho rằng nhiều vụ bắt cóc liên quan tới hoạt động cờ bạc diễn ra thời gian qua là do sự hiện diện của Các nhà điều hành đánh bạc "xa bờ" Philippines (POGO), với hơn 200.000 người Trung Quốc đang được thuê tại những nơi này.

Nhiều nạn nhân mượn tiền để đổ vào các sòng bạc. Một khi thua bạc và không có tiền trả các chủ nợ, họ bị bắt giữ và đánh đập. Những đoạn video quay lại cảnh tra tấn sau đó được chủ nợ gửi tới người thân nạn nhân để yêu cầu họ trả.

Philippines nghi có gián điệp Trung Quốc trong các sòng bạc online Philippines nghi có gián điệp Trung Quốc trong các sòng bạc online

TTO - Bộ Quốc phòng Philippines đã yêu cầu các sòng bạc trực tuyến do người Trung Quốc vận hành gần các doanh trại quân đội di dời sang địa điểm khác vì sợ lao động Trung Quốc thu thập tình báo cho Bắc Kinh.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên