03/09/2016 09:45 GMT+7

Philippines bắt buộc xét nghiệm ma túy với tân sinh viên 

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Philippines sẽ bắt buộc các tân sinh viên phải trải qua xét nghiệm ma túy từ năm tới nhằm giải quyết triệt để tình trạng nghiện ngập trong môi trường giáo dục.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu tại một sự kiện kỷ niệm của ngành cảnh sát tại trụ sở lực lượng cảnh sát quốc gia Philippines ở thành phố Quezon, Philippines - Ảnh: Reuters
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu tại một sự kiện kỷ niệm của ngành cảnh sát tại trụ sở lực lượng cảnh sát quốc gia Philippines ở thành phố Quezon, Philippines - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, thông tin do ông Julito Vitriolo, giám đốc điều hành của Ủy ban giáo dục đại học của Philippines cho biết.

Cũng theo ông Julito Vitriolo, việc kiểm tra bắt buộc này sẽ được tiến hành với các tân sinh viên từ năm học tới.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình, ông Julito Vitriolo cho biết: "Quy định này được ra đời từ mong muốn của tổng thống về các khu học xá hoàn toàn không còn ma túy, vì chúng tôi đã chứng kiến những tác hại lan tràn của tình trạng nghiện ma túy".

Ông Julito Vitriolo nói thêm: "Điều quan trọng là sinh viên không nên sử dụng ma túy nữa vì đó sẽ là vật cản đối với sự nghiệp học hành của họ".

Cũng theo quan chức này, những người có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ được gửi tới trung tâm cai nghiện trước khi có thể trở lại trường đại học.

Hiện tại các xét nghiệm ma túy với các tân sinh viên chỉ đang được tiến hành trên cơ sở tự nguyện của các đơn vị giáo dục.

Ông Monico Jacob, chủ tịch của Công ty cổ phần Hệ thống Giáo dục STI là một đơn vị đã triển khai việc xét nghiệm ma túy bắt buộc với hơn 103.000 sinh viên của họ trong 5 năm qua. Ông cho biết: "Đó là việc chúng tôi thấy cần làm vì nguy cơ của ma túy là rất thực tiễn".

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên