16/12/2022 10:01 GMT+7

Phiên tòa Alibaba: Sau buổi trưa 16-12, tòa kết thúc nhận đơn của bị hại

HOÀNG ĐIỆP
HOÀNG ĐIỆP

TTO - Sáng 16-12, HĐXX vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tiếp tục buổi làm việc với các bị hại, chủ tọa thông báo sau trưa nay, HĐXX sẽ không nhận đơn mới của các bị hại.

Phiên tòa Alibaba: Sau buổi trưa 16-12, tòa kết thúc nhận đơn của bị hại - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: HOÀNG ĐIỆP

Sáng 16-12, phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện và 22 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tiếp tục phần làm việc với các bị hại tại 58 dự án. Tòa thông báo các buổi làm việc với bị hại sẽ kết thúc vào ngày 17-12, dự kiến 18-12 sẽ luận tội.

Trưa nay, kết thúc nhận đơn mới của bị hại

Bắt đầu phiên làm việc buổi sáng, thẩm phán chủ tọa phiên tòa Trần Minh Châu cho biết trong phiên làm việc hôm nay và ngày mai, tòa tiếp tục xét hỏi và nhận hồ sơ từ dự án số 20 đến 58 trong vụ án. 

Sau trưa nay 16-12, tòa sẽ không nhận hồ sơ của các bị hại và không cập nhật thêm hồ sơ mới. Những khách hàng mua dự án của Alibaba mà đã lên khai báo tại cơ quan điều tra hoặc nộp hồ sơ, nộp đơn yêu cầu tại TAND TP, sẽ được xem xét các yêu cầu.

Tòa cũng lưu ý các bị hại chưa từng làm việc với cơ quan điều tra thì cập nhật hồ sơ mới, còn bị hại đã được xác định là bị hại thì không cần cập nhật hồ sơ nữa. Sau khi kiểm tra, HĐXX nhận thấy có bị hại nộp đến 5 bộ hồ sơ và việc lọc lại hồ sơ này rất mất thời gian.

Đối với các bị hại yêu cầu được nhận đất, HĐXX sẽ xem xét các yêu cầu này, nếu đủ điều kiện thì HĐXX sẽ chấp nhận yêu cầu, còn nếu không đủ điều kiện thì HĐXX sẽ bác.

Đối với các bị hại từ chối quyền làm bị hại và từ chối nhận lại tiền đã đầu tư vào dự án, HĐXX sẽ tuyên sung công đối với toàn bộ số tiền mà những người này đã bị Nguyễn Thái Luyện lừa đảo.

Phiên tòa Alibaba: Sau buổi trưa 16-12, tòa kết thúc nhận đơn của bị hại - Ảnh 2.

Các bị hại đến tòa làm việc - Ảnh: HOÀNG ĐIỆP

HĐXX cũng thông báo cho các bị hại và luật sư, bị cáo, từ khi thụ lý vụ án, TAND TP.HCM đã ra thông báo tiếp nhận đơn của các bị hại để đảm bảo quyền lợi cho tất cả những người đã mua dự án của Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm. 

Đến nay, việc xét xử cũng đã diễn ra hơn một tuần và tòa dự kiến sẽ kết thúc phần xét hỏi vào ngày 17-12. Đến ngày 18-12 sẽ đến phần luận tội.

Bị hại từ chối làm bị hại của Alibaba

Trong buổi làm việc chiều 15-12, một nhóm bị hại đến tòa làm việc và khẳng định rằng không tố cáo Nguyễn Thái Luyện. Những người này cho rằng hiện tại có nhiều công ty kinh doanh bất động sản tại TP.HCM cũng bán dự án cho người dân giống như Alibaba đang làm nhưng lại không bị bắt?

Một người trong nhóm này cho biết bà là nhà đầu tư lâu năm và đã mua nhiều dự án của nhiều công ty khác nhau. Tuy nhiên, có công ty bà đã đi tố cáo nhiều lần vì dấu hiệu chiếm đoạt tiền của khách hàng rất rõ nhưng lại không được xử lý. 

Trong khi bà không làm đơn tố cáo Nguyễn Thái Luyện thì lại được xác định là bị hại. Do đó, bà từ chối quyền làm bị hại trong vụ án này. Theo tìm hiểu của phóng viên, người phụ nữ này mua các dự án của Alibaba với tổng số tiền hơn 9 tỉ đồng.

Sáng 16-12, bà Phạm Thị Huê cũng khẳng định tự nguyện ký hợp đồng với Alibaba và Alibaba không lừa đảo mình. Tuy nhiên, bà lại đề nghị HĐXX trả lại tiền gốc và lãi đã đầu tư vào Alibaba.

Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba với số tiền cáo trạng xác định đã chiếm đoạt của 4.500 bị hại khoảng hơn 2.400 tỉ đồng. Sau giai đoạn truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND TP.HCM, số bị hại tiếp tục đến tòa để nộp hồ sơ. 

Đến nay, số người đến nộp hồ sơ mới vẫn chưa ngừng lại, nên HĐXX vẫn chưa cập nhật được con số thiệt hại cuối cùng cũng như số người bị hại.

Alibaba và những chuyện bên lề phiên tòa Alibaba và những chuyện bên lề phiên tòa

TTO - Hôm nay 15-12, tại phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện và 22 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, có rất nhiều câu chuyện được kể từ những người bị hại.

HOÀNG ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên