Tag: bị hại

Các mắt xích trong đường dây ‘dùng người Việt lừa người Việt’ hoạt động ra sao?

A Hào và Cận đã thuê phòng tòa nhà cao tầng thuộc Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào) làm địa điểm thực hiện hành vi phạm tội.

Tìm bị hại vụ Công ty GFDI lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 7.500 người

Công an vừa có thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI (Đà Nẵng).

Tự dựng hợp đồng xuất khẩu lao động giả, cô gái 25 tuổi ở Cần Thơ lừa đảo hơn 3,7 tỉ đồng

Dù không có thẩm quyền đưa người đi xuất khẩu lao động, Trần Thị Ngọc Nương tự bịa ra thông tin gian dối để lừa tiền làm hồ sơ, chiếm đoạt hơn 3,7 tỉ đồng của 146 bị hại rồi tiêu xài cá nhân.

Bộ Công an tìm bị hại trong vụ án Tổng giám đốc Công ty dầu khí Nam Sông Hậu lừa đảo

Công an xác định bị can Ranjit Thambyrajah và Nguyễn Việt Anh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp, cá nhân thông qua việc hứa hẹn cung cấp các khoản vay trị giá hàng trăm triệu đến hàng tỉ USD mà không có khả năng thực hiện.

Ảnh vui 27-10: Bị cáo và bị hại

'Bị hại có yêu cầu gì đối với trường hợp của mình không?', một người trêu.

Triệu tập 967 bị hại xét xử vụ lừa đảo Đất Xanh Long An, Hưng Thịnh Cát Tường, Thiên Phúc Hoàng Gia

77 bị hại trong dự án Thiên Phúc Hoàng Gia, 695 bị hại trong dự án Hưng Thịnh Cát Tường và 195 bị hại trong dự án Đất Xanh Long An.

Đề nghị các bị hại trong vụ Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo liên hệ công an để được trả lại tiền

Công an TP Hà Nội đề nghị bị hại trong vụ lừa đảo liên quan trang web, sàn giao dịch của Mr. Pips Phó Đức Nam liên hệ công an để được tiếp nhận, xác minh.

Đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam thuê 1.000 nhân viên, chuyên gia tư vấn ở Campuchia

Ngày 8-5, TAND TP Đà Nẵng xét xử và tuyên phạt Phùng Văn Quyết (32 tuổi, quê Quảng Ninh) 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt người phụ nữ lừa chiếm đoạt tiền người đi xuất khẩu lao động

Mỹ đã từng đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, có quen biết một số người nước ngoài và biết anh P. có nhiều tiền tiết kiệm nên Mỹ nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.

Lừa xuất khẩu lao động đi Dubai, đến nơi ‘vào tay’ công ty người Trung Quốc

Các nạn nhân đóng tiền để đi xuất khẩu lao động tại Dubai nhưng không ngờ vừa xuống sân bay thì đã bị chuyển cho các công ty người Trung Quốc và bị cưỡng bức lao động.