28/11/2023 11:35 GMT+7

Phe nổi dậy chiếm các tiền đồn, ngọn đồi chiến lược của chính quyền quân sự Myanmar?

"Liên minh 3 anh em" ở Myanmar cho biết đã đạt được những bước tiến mới, trong khi quân đội Myanmar tuyên bố sẽ khôi phục trật tự và cho biết họ đang phối hợp với Trung Quốc để duy trì ổn định.

Một người phụ nữ có con ở phía Myanmar nói chuyện với cảnh sát Trung Quốc qua hàng rào biên giới. Đây là ảnh chụp màn hình video trên mạng xã hội quay ở thị trấn Laukkang, bang Shan, Myanmar và được đăng hôm 26-11 - Ảnh: REUTERS

Một người phụ nữ có con ở phía Myanmar nói chuyện với cảnh sát Trung Quốc qua hàng rào biên giới. Đây là ảnh chụp màn hình video trên mạng xã hội quay ở thị trấn Laukkang, bang Shan, Myanmar và được đăng hôm 26-11 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters hôm 27-11, "Liên minh 3 anh em" - liên minh đối lập thực hiện cuộc tấn công chống lại chính quyền quân sự Myanmar cách đây một tháng - tuyên bố họ đã sẵn sàng chuyển các hoạt động của mình sang "cấp độ tiếp theo".

"Liên minh 3 anh em" gồm Đội quân Dân tộc Arakan (AA), Đội quân Liên minh Dân chủ quốc gia Myanmar (MNDAA), và Quân đội Giải phóng Dân tộc Ta'ang (TNLA).

Cách đây một tháng, liên minh này đã phát động các cuộc tấn công phối hợp để giành lấy lãnh thổ từ tay chính quyền quân sự Myanmar và chống lại các cuộc không kích cũng như pháo kích của quân đội nước này. 

Mới đây, họ đã giành quyền kiểm soát cửa khẩu Kyin San Kyawt (thị trấn Muse), một trong những điểm giao thương lớn dọc biên giới Myanmar - Trung Quốc.

Trong tuyên bố mới nhất được Reuters dẫn lại hôm 27-11, Liên minh 3 anh em nói: 

"Thông qua các hoạt động nhịp nhàng, các lực lượng cách mạng đã chiếm được các tiền đồn và những ngọn đồi chiến lược của chính quyền quân sự, với sự hy sinh máu, mồ hôi và thậm chí cả mạng sống của mình.

Chúng tôi đang thực hiện các mục tiêu của mỗi tổ chức và các mục tiêu chung của chúng tôi một cách thống nhất và từng bước một".

Theo Liên Hiệp Quốc, một tháng giao tranh dữ dội giữa chính quyền quân sự Myanmar và liên minh các nhóm nổi dậy đã khiến hàng chục ngàn người ở khu vực biên giới phải rời đi.

Cuộc nổi dậy đã đặt ra thách thức chiến trường lớn nhất cho chính quyền quân sự Myanmar kể từ khi họ lên nắm quyền trong cuộc đảo chính vào năm 2021. Giao tranh cũng khiến Trung Quốc ngày càng lo ngại về tình trạng bất ổn và làn sóng người tị nạn ở Myanmar.

An ninh biên giới Myanmar - Trung Quốc

Quân đội Myanmar tuyên bố sẽ khôi phục trật tự và cho biết họ đang phối hợp với Trung Quốc để duy trì ổn định.

Trong khi đó các lực lượng của Trung Quốc đã bắt đầu tập trận vào cuối tuần qua, dự kiến kéo dài đến hôm nay 28-11. Truyền thông Trung Quốc nói rằng cuộc tập trận được thực hiện nhằm "kiểm tra khả năng cơ động nhanh chóng của quân đội trên chiến trường", năng lực chiến đấu và khả năng sẵn sàng đảm bảo an ninh biên giới với Myanmar.

Chính quyền quân sự Myanmar nói rằng họ đã nắm thông tin về cuộc tập trận này.

Giao tranh ác liệt ở MyanmarGiao tranh ác liệt ở Myanmar

Liên minh các lực lượng vũ trang sắc tộc ở Myanmar tiếp tục mở rộng các cuộc tấn công đánh vào cơ sở của chính quyền quân sự ở nhiều nơi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên