26/11/2023 16:00 GMT+7

Nhóm vũ trang sắc tộc chiếm cửa khẩu quan trọng ở biên giới Myanmar - Trung Quốc

Nhóm vũ trang Đội quân Liên minh Dân chủ quốc gia Myanmar (MNDAA) ở Myanmar tuyên bố giành quyền kiểm soát cửa khẩu Kyin San Kyawt, giáp Trung Quốc hôm 25-11.

Đội quân Liên minh Dân chủ quốc gia Myanmar (MNDAA) cầm cờ riêng tại một khu vực biên giới thuộc bang Shan, Myanmar - Ảnh: NEW INDIAN EXPRESS

Đội quân Liên minh Dân chủ quốc gia Myanmar (MNDAA) cầm cờ riêng tại một khu vực biên giới thuộc bang Shan, Myanmar - Ảnh: NEW INDIAN EXPRESS

Đội quân Liên minh Dân chủ quốc gia Myanmar (MNDAA) báo cáo rằng họ đã giành quyền kiểm soát thêm một cửa khẩu biên giới có tên Kyin San Kyawt, thuộc khu vực Mongko, quận Muse vào sáng 26-11, tờ báo địa phương Kokang đưa tin.

MNDAA là một trong ba nhóm vũ trang sắc tộc thuộc "Liên minh 3 anh em", bên cạnh Đội quân Dân tộc Arakan (AA) và Quân đội Giải phóng dân tộc Ta'ang (TNLA). Liên minh này đã khởi động chiến dịch 1027, tấn công vào một số đồn quân sự ở phía bắc bang Shan từ hôm 27-10.

Tờ báo này cho biết thêm "Liên minh 3 anh em" đã chiếm được các vị trí khác trong khu vực biên giới có vị trí chiến lược quan trọng về thương mại từ sau cuộc tấn công dữ dội hôm 24-11.

Ngoài ra, một nguồn tin an ninh xác nhận với Hãng tin AFP rằng MNDAA đã treo cờ riêng của mình tại khu vực cửa khẩu Kyin San Kyawt.

Theo AFP, cửa khẩu Kyin San Kyawt vừa được mở lại hồi năm 2022, sau thời gian dài đóng cửa do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Cửa khẩu này cũng là một trong những điểm giao thương lớn dọc biên giới Myanmar - Trung Quốc.

Các loại hàng hóa được buôn bán tại cửa khẩu Kyin San Kyawt tương đối đa dạng, bao gồm máy móc, thiết bị điện, máy kéo nông nghiệp và một số mặt hàng tiêu dùng khác.

Những cuộc giao tranh tại khu vực biên giới của Myanmar gia tăng trong thời gian gần đây đã tàn phá nền kinh tế vốn đã lung lay của quốc gia Đông Nam này, gây ra không ít thiệt hại đối với các hoạt động thương mại xuyên biên giới quan trọng, khiến quân đội Myanmar bị mất một số khoản thuế và ngoại hối cần thiết.

Tính đến nay, ba nhóm vũ trang sắc tộc trên đã chiếm giữ hàng chục vị trí quan trọng về mặt quân sự và một thị trấn chiến lược trong giao thương giữa Myanmar và Trung Quốc.

Đồng thời, các cuộc giao tranh cũng làm tắc nghẽn tuyến đường thương mại của chính quyền quân sự vốn đang “loay hoay” tìm cách giải quyết tình trạng thiếu tiền mặt.

Chiến dịch 1027 của phe nổi dậy đe dọa chính quyền quân sự MyanmarChiến dịch 1027 của phe nổi dậy đe dọa chính quyền quân sự Myanmar

Chính quyền quân sự ở Myanmar đang phải đối mặt với các cuộc tấn công trên nhiều mặt trận ở vùng biên giới từ liên minh nhiều nhóm nổi dậy dân tộc thiểu số.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên