
Trung tâm chính trị - hành chính Hải Phòng - Ảnh: PHẠM QUANG THANH
Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 423/QĐ-TTg ngày 11-3-2026 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.
Theo quy hoạch, thành phố hướng tới phát triển cân bằng giữa kinh tế, xã hội và môi trường, đồng thời trở thành trung tâm văn hóa, kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của khu vực.
Quy hoạch cũng đặt mục tiêu nâng cao năng lực liên kết vùng, tăng kết nối với các trung tâm kinh tế trong nước và quốc tế.
Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của Hải Phòng sau khi sáp nhập, cùng không gian biển liên quan, với tổng diện tích khoảng 3.194,72km², gồm đất liền, đảo ven bờ và vùng biển.
Về quy mô dân số, thành phố dự kiến đạt khoảng 6,5 - 6,8 triệu người vào năm 2040 và tăng lên 8,5 - 9,5 triệu người vào năm 2050.
Quy hoạch cũng dự báo diện tích đất xây dựng đô thị đến năm 2040 khoảng 100.000 - 120.000ha, và có thể tăng lên 160.000 - 180.000ha vào năm 2050.
Bên cạnh đó, thành phố sẽ nghiên cứu phát triển hệ thống hạ tầng giao thông và các đầu mối vận tải đa phương thức, gắn với mạng lưới cảng biển, cảng hàng không, đường sắt và giao thông thủy.
Thành phố Hải Phòng sau sáp nhập là thành phố trực thuộc trung ương, có trung tâm chính trị - hành chính đặt tại khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, thành phố Thủy Nguyên; có diện tích tự nhiên 3.194,7km² và quy mô dân số hơn 4,1 triệu người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận