
Lấy búi tóc chiếm hết dạ dày bé trai 6 tuổi - Ảnh: BVCC
Khoa ngoại, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết vừa phẫu thuật lấy ra búi tóc lớn trong dạ dày, kéo xuống ruột non của bé trai 6 tuổi.
Theo đó, cháu bé nhập viện vì đau bụng âm ỉ, ăn uống kém kéo dài. Qua thăm khám, bác sĩ xác định trẻ bị trichobezoar (búi tóc trong dạ dày) và đã diễn tiến thành hội chứng Rapunzel - tình trạng búi tóc kéo dài qua môn vị xuống ruột non.
Búi tóc kéo dài xuống ruột non gây hội chứng Rapunzel
Theo các bác sĩ, trichobezoar là hiện tượng tóc tích tụ trong dạ dày do không thể tiêu hóa, lâu ngày cuộn lại thành khối. Khi khối tóc lan xuống ruột non gây cản trở lưu thông tiêu hóa thì được gọi là hội chứng Rapunzel, chủ yếu gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên, thường liên quan hành vi ăn tóc kéo dài.
Bác sĩ CKII Nguyễn Phi Phong, Trưởng khoa ngoại, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, cho biết thời gian gần đây khoa đã tiếp nhận và điều trị một số ca tương tự.
Bác sĩ Phong nhấn mạnh: "Trichobezoar không chỉ là vấn đề tâm lý, hành vi tinh nghịch của trẻ như nhiều cha mẹ lầm tưởng, mà đó là một bệnh lý tiêu hóa thực sự.
Khi búi tóc hình thành và lớn dần trong dạ dày, trẻ có thể xuất hiện đau bụng kéo dài, ăn uống kém, thiếu máu, suy dinh dưỡng. Trong hội chứng Rapunzel, búi tóc lan xuống ruột non có thể gây tắc ruột, thậm chí dẫn đến biến chứng nguy hiểm như viêm thủng ruột nếu không được can thiệp kịp thời".
Theo bác sĩ, điều trị trichobezoar và hội chứng Rapunzel chủ yếu là phẫu thuật, nhất là khi búi tóc lớn hoặc đã gây tắc ruột. Các phương pháp nội khoa hoặc nội soi thường không hiệu quả khi khối tóc đã kết đặc và lan rộng.

Bác sĩ CKII Nguyễn Phi Phong, Trưởng khoa ngoại, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, hướng dẫn ba mẹ cần can thiệp để ngăn trẻ tái diễn hành vi ăn tóc - Ảnh: CHÂU SA
Nguy cơ tái diễn nếu không can thiệp
Bác sĩ Nguyễn Phi Phong nói thêm: "Phẫu thuật chỉ giải quyết hậu quả cơ học của bệnh. Để phòng ngừa tái phát, trẻ cần được đánh giá và theo dõi về mặt tâm lý, hành vi sau điều trị. Nếu chỉ dừng lại ở xử trí phẫu thuật mà không can thiệp nguyên nhân nền, nguy cơ tái diễn vẫn tồn tại.
Việc quát mắng, trách phạt hoặc ép trẻ chấm dứt hành vi một cách đột ngột không mang lại hiệu quả, thậm chí có thể làm gia tăng căng thẳng tâm lý và khiến trẻ che giấu hành vi.
Điều quan trọng là phụ huynh cần quan sát tinh tế, trò chuyện nhẹ nhàng với trẻ và đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá khi nghi ngờ".
Các bác sĩ lưu ý nhiều trường hợp trẻ không có biểu hiện rối loạn tâm lý rõ ràng nên dễ bị bỏ sót. Phụ huynh cần đưa trẻ đi khám khi có các dấu hiệu như đau bụng kéo dài không rõ nguyên nhân, ăn kém, sụt cân, thiếu máu hoặc nghi ngờ có hành vi ăn tóc. Phát hiện sớm và can thiệp kịp thời giúp hạn chế biến chứng và nguy cơ tái phát.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận