22/01/2026 08:39 GMT+7

Trẻ dễ bị hóc đầu ngòi bút, nhận biết và xử trí ra sao?

Chỉ từ một thói quen rất thường gặp khi học bài - ngậm bút trong miệng - một bé trai 7 tuổi suýt nguy kịch vì hóc đầu ngòi bút vào đường hô hấp.

Trẻ dễ bị hóc đầu ngòi bút, nhận biết và xử trí ra sao? - Ảnh 1.

Ê kíp khoa nhi hô hấp, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng xử lý thành công ca hóc đầu bút - Ảnh: Khoa cung cấp

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhi nam, 7 tuổi, nhập viện trong tình trạng ho sặc sụa, khó thở vì hóc đầu ngòi bút vào đường thở trong lúc học bài.

Ho sặc sụa, khó thở vì hóc đầu ngòi bút vào đường thở

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng thông tin khi nhập viện, trẻ tỉnh táo nhưng ho nhiều, khò khè, thở nhanh, thông khí phổi giảm ở cả hai bên. Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ nghi ngờ trẻ bị hóc dị vật đường hô hấp.

Kết quả chụp CT ngực ghi nhận dị vật hình ống, bề dày thành khoảng 1,8mm, chiều dài khoảng 18mm, nằm tại phế quản thùy dưới bên trái, gây cản trở thông khí.

Sau hội chẩn chuyên khoa, bệnh nhi được chỉ định nội soi phế quản cấp cứu để lấy dị vật. Dị vật là đầu ngòi bút được lấy ra hoàn toàn, không ghi nhận biến chứng trong và sau can thiệp. 

Sau thủ thuật, tình trạng hô hấp của trẻ cải thiện rõ rệt và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện. Hiện tại sức khỏe bệnh nhi đã ổn định và được các bác sĩ khoa nhi hô hấp cho xuất viện.

Theo BSCKI Hồ Sĩ Ngọc Tiến, khoa nhi hô hấp, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, đầu ngòi bút là bộ phận nhỏ, cứng, trơn, thường có dạng hình trụ hoặc ống ngắn. 

Khi trẻ có thói quen ngậm bút, cắn bút hoặc đùa nghịch trong lúc học tập, các bộ phận này rất dễ tuột ra và rơi trực tiếp vào đường hô hấp.

Nhờ bề mặt trơn nhẵn và hình dạng thuôn, dị vật có thể lọt sâu vào phế quản, gây tắc nghẽn một phần hoặc hoàn toàn đường thở. Đây là loại dị vật thường gặp ở trẻ trong độ tuổi đi học.

Đáng lo ngại, không ít trường hợp dị vật đường thở không gây bít tắc hoàn toàn ngay lập tức. Trẻ vẫn có thể thở được nên dễ bị bỏ sót, khiến dị vật tồn tại lâu trong phế quản, dẫn đến viêm phổi tái diễn, xẹp phổi kéo dài, thậm chí áp xe phổi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe lâu dài.

Trong những trường hợp dị vật gây tắc nghẽn hoàn toàn đường thở, trẻ có thể ngừng thở và tử vong chỉ trong vài phút nếu không được xử trí kịp thời.

hóc đầu ngòi bút - Ảnh 2.

Dị vật đầu bút được lấy ra từ đường thở bé trai 7 tuổi - Ảnh: Khoa cung cấp

Những dấu hiệu cần nghĩ đến dị vật đường hô hấp

Bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh và giáo viên cần đặc biệt cảnh giác khi trẻ xuất hiện các biểu hiện như ho sặc sụa đột ngột khi đang ăn, chơi hoặc học tập; khò khè, thở rít, khó thở; đau ngực, nói khàn, tím tái; ho kéo dài không rõ nguyên nhân sau một cơn sặc.

Theo bác sĩ, khi có những dấu hiệu này, cần nghĩ đến khả năng dị vật đường hô hấp cho đến khi được loại trừ hoàn toàn.

"Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, dị vật đường hô hấp có thể gây ho kéo dài, viêm phổi, xẹp phổi... Nguy hiểm hơn là tắc nghẽn đường thở cấp, dẫn đến suy hô hấp cấp, ngưng thở, ngưng tim và đe dọa trực tiếp tính mạng trẻ", bác sĩ Tiến cho hay.

Sơ cứu đúng cách khi trẻ nghi hóc dị vật

BSCKI Hồ Sĩ Ngọc Tiến lưu ý việc sơ cứu cần thực hiện đúng chỉ định, tránh xử trí sai khiến dị vật rơi sâu hơn.

Nếu trẻ còn hồng hào, khóc được, nói được, chưa khó thở nhiều, cần giữ trẻ ở tư thế thoải mái, không kích thích, không thay đổi tư thế đột ngột và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.

Nếu trẻ tím tái, khó thở, không khóc hoặc khóc yếu, cần gọi cấp cứu ngay và tiến hành vỗ lưng, ấn ngực hoặc thủ thuật Heimlich tùy theo độ tuổi.

Với trẻ dưới 2 tuổi, thực hiện luân phiên vỗ lưng và ấn ngực đúng kỹ thuật.

Với trẻ trên 2 tuổi, áp dụng thủ thuật Heimlich theo hướng dẫn y tế.

Đặc biệt, không can thiệp khi trẻ vẫn còn ho, thở hoặc khóc được và tuyệt đối không cố móc dị vật bằng tay vì có nguy cơ làm dị vật rơi sâu hơn, gây tắc nghẽn hoàn toàn đường thở.

Trẻ dễ bị hóc đầu ngòi bút, nhận biết và xử trí ra sao? - Ảnh 3.

Thủ thuật vỗ lưng, ấn ngực đối với trẻ dưới 2 tuổi

Trẻ dễ bị hóc đầu ngòi bút, nhận biết và xử trí ra sao? - Ảnh 4.

Thủ thuật Heimlich đối với trẻ lớn (từ trên 2 tuổi)

Trẻ dễ bị hóc đầu ngòi bút, nhận biết và xử trí ra sao? - Ảnh 5.Người hóc dị vật cao 1,7m, người 'nấm lùn' sơ cứu bằng cách nào?

Người hóc dị vật cao 1,7m, người sơ cứu là 'nấm lùn' thì làm cách nào? Làm gì khi bị bỏng nước sôi, bỏng nhiệt lạnh? Xử trí sao khi bị ong đốt? Rắn cắn có nên chữa mẹo?...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất