09/11/2021 12:14 GMT+7

Phẫu thuật cắt bỏ khối u nặng gần 1kg chứa răng, lông, tóc cho bé gái 8 tuổi

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Qua phẫu tích khối u nang khủng nặng gần 1kg cắt bỏ từ buồng trứng bé gái 8 tuổi, bác sĩ phát hiện các mô như răng, lông, tóc, chất bã.

Phẫu thuật cắt bỏ khối u nặng gần 1kg chứa răng, lông, tóc cho bé gái 8 tuổi - Ảnh 1.

Sau phẫu thuật cắt bỏ khối u quái hiếm gặp, sức khỏe của bệnh nhi đã dần ổn định - Ảnh: B.A.

Ngày 9-11, Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước cho biết vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u nang bì buồng trứng (còn gọi là u quái) kích thước rất hiếm gặp cho bé gái 8 tuổi.

Thông tin ban đầu, ngày 7-11, bệnh viện tiếp nhận bé gái N.B.C. (8 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú) nhập viện với triệu chứng đau bụng dưới, bụng trướng to.

Qua thăm khám, siêu âm ổ bụng cho bệnh nhi, bác sĩ phát hiện một khối u khủng cận rốn phải (kích thước khoảng 11cm x 8cm), trọng lượng gần 1kg.

Giám đốc chuyên môn bệnh viện đã hội chẩn kỹ lưỡng cùng các bác sĩ khoa sản, khoa ngoại, chẩn đoán hình ảnh và xác định bệnh nhi bị u nang bì buồng trứng trái (hay còn gọi là u quái), chỉ định mổ nội soi để cắt bỏ khối u này.

Bác sĩ CK1 Nguyễn Hồng Minh - người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhi - cho biết do bệnh nhân còn nhỏ tuổi, khoang bụng bé, khối u lại lớn nên quá trình thao tác gặp nhiều khó khăn. Ca mổ đã diễn ra thành công, khối u được cắt bỏ hoàn toàn sau khoảng 1,5 giờ phẫu thuật. Qua phẫu tích khối u phát hiện các mô như răng, lông, tóc, chất bã.

"Hiện tình trạng của bé gái đã ổn định, bé gái đi lại bình thường, có thể xuất viện trong vài ngày tới" - bác sĩ Minh nói.

Cũng theo bác sĩ Minh, u nang bì buồng trứng hay u quái được biết đến như một khối u được tạo do quá trình đột biến hiếm gặp, bên trong chứa các mô khác nhau như tóc, cơ, răng... Đây là một loại u nang có nguồn gốc từ tế bào mầm. Những tế bào mầm phát triển và biệt hóa với cấu trúc là mô tuyến bã, da, tóc, xương.

U nang bì buồng trứng thường ít xuất hiện các triệu chứng đặc trưng, phần lớn được phát hiện khi mổ lấy thai hoặc siêu âm ổ bụng. Mặc dù đa phần là lành tính nhưng nếu không được điều trị kịp thời sẽ gây nguy hiểm cho người bệnh như chèn ép các bộ phận xung quanh, ảnh hưởng tới sinh sản, vỡ khối u có thể gây tử vong.

Bác sĩ Minh khuyến cáo, các bậc cha mẹ cần thường xuyên theo dõi tình trạng phát triển của con trẻ, nếu có các dấu hiệu bất thường cần đến ngay các cơ sở y tế để thăm khám. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con trẻ đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để được theo dõi và tư vấn các phương pháp chăm sóc phù hợp nhất.

Cắt bỏ khối u nang buồng trứng hơn 3,5kg cho bé gái 14 tuổi Cắt bỏ khối u nang buồng trứng hơn 3,5kg cho bé gái 14 tuổi

TTO - Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vừa bóc tách thành công khối u nang buồng trứng nặng hơn 3,5kg cho một bé gái 14 tuổi.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên