
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu bế mạc Diễn đàn Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN - Ý tối 13-11 - Ảnh: THANH HIỆP
Chiều 13-11, Diễn đàn Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN - Ý lần thứ 9 bế mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương (phường Bình Dương, TP.HCM).
Trải qua 5 phiên thảo luận, các đại biểu gồm quan chức, doanh nghiệp, học giả… đã lắng nghe, trao đổi nhiều vấn đề chủ chốt trong quan hệ kinh tế ASEAN - Ý như chuyển đổi xanh, sản xuất thông minh, hạ tầng thế hệ mới, đổi mới và chuyển đổi số…
TP.HCM phát huy vai trò trong khu vực.
Phát biểu bế mạc diễn đàn, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà đánh giá chỉ trong một ngày, các nội dung thảo luận đã thể hiện chiều sâu và ý chí chung của các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp trong việc xây dựng nền kinh tế toàn cầu ổn định, xanh và thông minh.
Phó chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định TP tự hào lần đầu đăng cai tổ chức diễn đàn cấp cao này, xem đây là cơ hội quan trọng để TP tiếp tục thúc đẩy đối ngoại và hội nhập quốc tế.
"Thông qua diễn đàn, TP.HCM mong muốn phát huy vai trò chủ động, tích cực trong các sáng kiến hợp tác khu vực và quốc tế, góp phần vào sự phát triển chung của cộng đồng ASEAN", ông nhấn mạnh.

Các diễn giả trao đổi về vấn đề xúc tiến quan hệ ASEAN - Ý tại diễn đàn - Ảnh: THANH HIỆP
Cũng theo ông Nguyễn Lộc Hà, Ý là quốc gia có nền văn hóa, khoa học và công nghệ phát triển mạnh ở châu Âu, đang ngày càng khẳng định vị thế đối tác chiến lược của ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng.
Sự hợp tác giữa các doanh nghiệp hai bên trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, giáo dục, khoa học công nghệ… là minh chứng cho mối quan hệ phát triển thực chất và hiệu quả giữa Việt Nam - Ý.
Hướng tới Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, ông Nguyễn Lộc Hà khẳng định TP.HCM sẵn sàng đóng góp năng lực, kinh nghiệm và sáng kiến để cùng ASEAN xây dựng một cộng đồng "đoàn kết hơn, tự cường hơn, chủ động hơn, bao trùm hơn và bền vững hơn".
Việt Nam là "nhà vô địch" thu hút đầu tư

Đại sứ Ý tại Việt Nam Marco Della Seta trong buổi làm việc tại diễn đàn ngày 13-11 - Ảnh: THANH HIỆP
Chia sẻ với Tuổi Trẻ, Đại sứ Ý tại Việt Nam Marco Della Seta cho biết cơ quan đại diện ngoại giao Ý luôn ủng hộ và hỗ trợ các doanh nghiệp nước này đầu tư vào lĩnh vực kinh tế số tại Việt Nam.
Theo ông Seta, thế mạnh của Việt Nam được thể hiện qua tầm nhìn chính trị cũng như các quy định và chính sách trong lĩnh vực kinh tế số. Đại sứ Ý bày tỏ niềm tin điều này góp phần đảm bảo Việt Nam thành công trong việc xây dựng một môi trường tốt cho phát triển công nghệ cao.
Ông chia sẻ: "Cách đây vài tháng, chúng tôi đã tổ chức một hội nghị tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia ở Hà Nội, quy tụ nhiều trung tâm công nghệ cao của Ý và doanh nghiệp Việt Nam. Đã có một số công ty như Leonardo, một công ty quốc doanh hoạt động trong lĩnh vực máy tính và công nghệ cao, mở văn phòng tại Việt Nam. Tôi tin rằng vẫn còn có nhiều cơ hội đầu tư hơn trong tương lai".
Đại sứ Ý cũng cho biết Rome xem ASEAN là đối tác rất quan trọng, với vai trò ngày một tăng. Trong đó Việt Nam là một trong những "nhà vô địch" về tăng trưởng và thu hút đầu tư.
"Đây chắc chắn là lý do tốt nhất để một quốc gia như Ý tăng cường sự quan tâm, hoạt động và chú ý đến ASEAN, đặc biệt là Việt Nam. Hầu hết các lĩnh vực mà Việt Nam và ASEAN muốn phát triển như giao thông vận tải, năng lượng, kinh tế xanh đều là những lĩnh vực mà Ý có kinh nghiệm, kiến thức và sẵn sàng chia sẻ", ông Seta khẳng định.
Việt Nam đang ở "thời điểm vàng" để phát triển

Giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển Becamex Group Đặng Tấn Đức trao đổi tại phiên tọa đàm - Ảnh: THANH HIỆP
Ông Đặng Tấn Đức, Giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển Becamex Group, nhận định ASEAN đang ở tâm điểm của những chuyển đổi kinh tế toàn cầu và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.
Ông cho rằng ASEAN đã sẵn sàng trở thành điểm đến đầu tư hàng đầu, trong đó Việt Nam - nằm ở trung tâm khu vực - có vị thế chiến lược đặc biệt.
"Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam, ASEAN với Ý không chỉ là lựa chọn, mà còn là tất yếu", ông nói.
Theo ông Đức, Ý là một trong những nền kinh tế nổi trội ở châu Âu, với thế mạnh về cơ khí chính xác, chuyển đổi số và phát triển bền vững; trong khi các doanh nghiệp Ý sở hữu năng lực thiết kế, công nghệ sản xuất tiên tiến.
Ông cũng nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào "thời điểm vàng" khi có dân số 100 triệu người, 70% dưới 40 tuổi và mỗi năm bổ sung khoảng 100.000 kỹ sư mới.
"Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ, từ sản xuất hàng truyền thống sang xuất khẩu sản phẩm công nghệ, nằm trong top 2 quốc gia xuất khẩu điện tử lớn nhất Đông Nam Á", ông nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận