Hi vọng chương trình di dời, giải tỏa nhà ở trên kênh rạch được thực thi công bằng giữa quyền lợi người nghèo và quyền lợi đô thị.
Tránh tình trạng ven kênh rạch hình thành môi trường sống tốt hơn, cảnh quan đẹp hơn nhưng chỉ có người mới đến ở, còn người nghèo sống ven kênh rạch trước đó trôi dạt về những khu ven kênh rạch khác, xa trung tâm hơn để mưu sinh.
Đó là lưu ý của PGS.TS.KTS Phạm Tứ, phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM, về nhà ở và môi trường sống cho dân nghèo tại hội thảo “Kiến trúc vì một TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình” diễn ra ngày 27-4.
Theo ông Tứ, cả chín chung cư tái định cư cho người dân trong dự án cải tạo và nâng cấp kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đều không trở thành nơi ở cho người dân nghèo ven kênh trước đó.
Chẳng hạn, tại chung cư Rạch Miễu có 80% hộ nghèo đăng ký ở, nhưng chỉ còn 22% khi nhận nhà và sau hai năm chỉ còn 15% người nghèo cư trú tại đây.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận