03/06/2024 13:27 GMT+7

Phát triển điện gió ngoài khơi: Nhiều tiềm năng nhưng thiếu quy hoạch, cơ chế

Theo đánh giá của chuyên gia, Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển điện gió ngoài khơi. Tuy nhiên hiện còn nhiều khó khăn như thiếu quy hoạch, cơ chế chưa rõ ràng.

Lắp ráp chân đế điện gió ngoài khơi tại Vũng Tàu do Tổng công ty PTSC thực hiện - Ảnh: Đ.H.

Lắp ráp chân đế điện gió ngoài khơi tại Vũng Tàu do Tổng công ty PTSC thực hiện - Ảnh: Đ.H.

Sáng 3-6, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức hội thảo chia sẻ kiến thức về phát triển điện gió ngoài khơi ở tỉnh này.

Hội thảo có sự tham gia của các cố vấn trưởng điện gió ngoài khơi của Cục Năng lượng Đan Mạch và các doanh nghiệp chế tạo cấu kiện cơ khí phục vụ điện gió tại Việt Nam.

Theo ý kiến của các cố vấn, chuyên gia và doanh nghiệp thì Việt Nam có tiềm năng lớn về điện gió ngoài khơi.

Trong đó, Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương có lợi thế cạnh tranh nhất bởi vùng biển từ Bình Thuận đến tỉnh này, tốc độ gió trung bình đạt 8-10m/s (ở độ cao 100m), đáy biển tương đối bằng phẳng.

Trụ điện gió gần bờ ở vùng biển Tây Nam Bộ nhìn từ trực thăng - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Trụ điện gió gần bờ ở vùng biển Tây Nam Bộ nhìn từ trực thăng - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Đây là điều kiện tự nhiên quan trọng để phát triển điện gió ngoài khơi. Ngoài ra ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn có các doanh nghiệp sản xuất tháp điện gió xuất khẩu ra nước ngoài cũng như hệ thống cảng, kho bãi thuận lợi để vận chuyển.

Hiện tại có thể tận dụng 40-50% công nghệ, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật của chế tạo chân đế giàn khoan dầu khí chuyển sang cho chân đế điện gió. 

Về nhân lực, ông Lương Quốc Kông - phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Dầu khí - cho biết hiện trường này đã chuyển hướng đào tạo nhân lực chuyển dịch sang điện gió ngoài khơi để đáp ứng nhu cầu cho các nhà đầu tư, các nhà thầu.

Cố vấn Đan Mạch phát biểu tại hội thảo - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Cố vấn Đan Mạch phát biểu tại hội thảo - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Các cố vấn Đan Mạch, doanh nghiệp nước ngoài cho biết để đảm bảo an ninh năng lượng Việt Nam sẽ phải chuyển đổi sử dụng năng lượng hóa thạch sang tái tạo. Và với những tiềm năng về tự nhiên, cơ sở sẵn có từ ngành dầu khí, Việt Nam sẽ chuyển đổi thành công như các nước tiên tiến đã làm.

Họ cũng mong muốn có lực lượng lao động đáp ứng nhu cầu phát triển điện gió ngoài khơi và cần tạo ý thức, động lực chuyển dịch năng lượng cho thế hệ trẻ.

Tuy nhiên để phát triển điện gió ngoài khơi theo các chuyên gia và cả cơ quan quản ý nhà nước hiện còn thiếu nhiều điều kiện. Trong đó điều quan trọng nhất là hiện nay chưa có quy hoạch không gian biển cũng như chưa có quy hoạch phát triển điện gió ngoài khơi.

"Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phát triển điện gió ngoài khơi còn chưa rõ ràng, thiếu các quy định liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng", đại diện Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết.

Ngoài ra còn chưa có quy định về khảo sát, đo gió, đo địa hình, đánh giá tác động môi trường...

Cần chính sách nhất quán cho phát triển điện gió ngoài khơi

Các doanh nghiệp cho biết Việt Nam cũng còn thiếu các ngành sản xuất vật liệu cơ bản để phục vụ phát triển điện gió như thép, cáp ngầm. Hiện tại những vật liệu này phải nhập khẩu 100%.

Ông Trần Hồ Bắc, phó tổng giám đốc PTSC - một doanh nghiệp thuộc Petro Vietnam đang đóng chân đế điện gió xuất khẩu tại Vũng Tàu - cho rằng cần phải luật hóa chính sách, chủ trương phát triển năng lượng tái tạo, có lộ trình rõ ràng.

"Chỉ khi nhìn thấy lộ trình rõ ràng, chính sách nhất quán, dài hạn, không giật cục thì các nhà đầu tư mới bỏ tiền ra bởi vốn đầu tư cho điện gió ngoài khơi lớn mà không có lợi nhuận ngay", ông Bắc nói.

Việt Nam cần khung pháp lý cho điện gió ngoài khơiViệt Nam cần khung pháp lý cho điện gió ngoài khơi

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz đánh giá cao các bước đi quyết liệt của Việt Nam trong thực hiện cam kết giảm phát thải. Tuy nhiên theo ông, Việt Nam cần khung pháp lý rõ ràng và vai trò đi đầu của đầu tư công.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên