
Lực lượng chức năng tiếp nhận hai con vượn má vàng quý hiếm từ người dân đưa về chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên - Ảnh: A.B.
Ngày 8-7, Phòng Kinh tế xã Bom Bo (TP Đồng Nai) phối hợp các đơn vị chức năng tiếp nhận hai con vượn má vàng quý hiếm từ người dân giao nộp.
Thông tin ban đầu, khoảng 5h30 cùng ngày, ông Hướng Văn Hợp (38 tuổi, ngụ thôn 5, xã Bom Bo) nghe tiếng chó sủa không ngừng ở cây ăn trái sau nhà nên ra kiểm tra.
Ra đến nơi, ông Hợp bất ngờ phát hiện hai con vượn đang trốn trong bụi cây sát hàng rào trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, đi lại chậm chạp.
Sau đó, ông Hợp cùng người nhà đưa hai con vượn vào nơi an toàn, cho ăn uống, đồng thời báo cho cơ quan chức năng đến xử lý.
Phòng Kinh tế xã Bom Bo phối hợp với Công an xã Bom Bo cử lực lượng nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với Ban quản lý thôn 5, Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và Đội kiểm lâm cơ động Bù Đăng tổ chức xác minh.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây là hai con vượn má vàng (tên khoa học Nomascus gabriellae). Trong đó, một con vượn đực nặng khoảng 6kg và một con vượn cái nặng khoảng 3kg.
Sau khi hoàn tất các thủ tục, Phòng Kinh tế xã Bom Bo phối hợp bàn giao hai con vượn má vàng cho Trung tâm Tuyên truyền, du lịch và cứu hộ, bảo tồn (Vườn quốc gia Bù Gia Mập) tiếp tục chăm sóc, phục hồi sức khỏe trước khi thả về môi trường tự nhiên.


Hai con vượn má vàng quý hiếm được phát hiện trong vườn cây ăn trái của người dân - Ảnh: A.B.
Lãnh đạo UBND xã Bom Bo tuyên dương hành động giao nộp vượn má vàng quý hiếm cho cơ quan chức năng của ông Hợp. Đây không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật mà còn góp phần bảo vệ động vật hoang dã, gìn giữ đa dạng sinh học.
Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã cần kịp thời thông báo cho chính quyền hoặc lực lượng kiểm lâm để được tiếp nhận, cứu hộ và xử lý theo đúng quy định, tránh tự ý nuôi nhốt hoặc mua bán, vận chuyển trái phép có thể bị xử lý, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.
Vượn má vàng trong Sách đỏ Việt Nam
Vượn má vàng là loài vượn bản địa Đông Dương. Đây là loài động vật rừng đặc biệt nguy cấp, quý, hiếm, thuộc Nhóm IB, nằm trong danh mục loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật và được ghi nhận trong Sách đỏ Việt Nam.
Vượn má vàng sinh ra có màu vàng nhạt và sau đó chuyển sang màu đen. Con đực giữ màu này suốt đời và có đôi má vàng đặc trưng. Con cái sinh ra có màu vàng nhạt để hòa lẫn với bộ lông của mẹ nhưng sau đó chuyển sang màu đen.
Con cái trở lại màu vàng nhạt khi trưởng thành về mặt sinh dục, chỉ giữ lại một chiếc mũ đen trên đỉnh đầu.
Loài vượn này hoạt động ban ngày và sống trên cây, sinh sống trong các khu rừng nhiệt đới nguyên sinh, tìm kiếm trái cây và sử dụng kỹ thuật đu cành để di chuyển giữa các cây.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận