12/10/2017 16:03 GMT+7

Phát hiện thêm lô heo tiêm thuốc an thần ở lò Hòa Phú

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Sau vụ 3.750 con heo của 13 thương lái nhập vào lò mổ Xuyên Á dương tính với thuốc an thần trước khi giết mổ, Chi cục Thú y TP.HCM tiếp tục phát hiện lô heo bị tiêm thuốc an thần tại lò Hòa Phú (huyện Củ Chi).

Phát hiện thêm lô heo tiêm thuốc an thần ở lò Hòa Phú - Ảnh 1.

Heo bị tiêm thuốc an thần nhập vào lò giết mổ Hòa Phú (Củ Chi) đêm 10-10 có dấu hiệu lừ đừ, mắt nhắm nghiền - Ảnh: CTV

Ngày 12-10, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết Chi cục Thú y TP.HCM vừa hoàn tất hồ sơ chuyển Sở NN&PTNT trình UBND TP ra quyết định xử phạt hành chính ông Nguyễn Văn Phụng (ngụ Hóc Môn) về hành vi kinh doanh giết mổ gia súc chứa thuốc an thần.

Theo đó, khoảng 22h đêm 10-10, đoàn thanh tra chuyên ngành Chi cục Thú y TP tổ chức kiểm tra lâm sàng các lô heo nhập vào lò Hòa Phú (huyện Củ Chi), phát hiện lô heo 70 con của ông Phụng được Chi cục Thú y Bà Rịa-Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận kiểm dịch có biểu hiện lừ đừ, mệt mỏi, đi đứng được nhưng hai mắt nhắm tịt. 

Đoàn thanh tra tiến hành lấy 3 mẫu xét nghiệm, kết quả đều dương tính với thuốc an thần, hàm lượng cao.

Làm việc với đoàn thanh tra, ông Phụng tự nguyện xin tiêu hủy lô heo dương tính với thuốc an thần. Ông khẳng định không tiêm thuốc cho heo tại lò giết mổ, có thể heo được tiêm lúc bắt ở trang trại hoặc trên đường vận chuyển. 

"Heo không thể tiêm trên đường vận chuyển vì xe đã niêm phong, như vậy nhiều khả năng heo được tiêm thuốc ở trang trại, trước khi Chi cục Thú y Bà Rịa-Vũng Tàu kiểm tra cấp giấy chứng nhận kiểm dịch. Chi cục Thú y TP đã có văn bản gửi chi cục Thú y Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị kiểm tra xác minh vụ việc và báo cáo", nguồn tin cho biết.

Theo một cán bộ thú y có trách nhiệm, lô heo 70 con dính thuốc an thần có trọng lượng khoảng 6,3 tấn, trị giá khoảng 190 triệu đồng. Ngoài thiệt hại về tài sản, ông Phụng buộc phải đóng khoản tiền phạt, tiền tiêu hủy trên 100 triệu đồng.

Trước đó, như Tuổi Trẻ thông tin, khuya 28-9 phòng 7 (C49B, Bộ Công an) bắt quả tang hai đối tượng tiêm thuốc an thần Combistress cho heo trước khi giết mổ tại lò mổ Xuyên Á. 

Thời điểm này, trong lò mổ có 5.031 con heo vừa nhập vào và 200 con tồn dư. Đoàn công tác tạm đình chỉ giết mổ, đồng thời lấy 144 mẫu nước tiểu của tất cả các lô, 4 mẫu thuốc trong lọ pha thuốc an thần xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy 3.750 con heo của 13 thương lái nhập vào lò mổ Xuyên Á dương tính với thuốc an thần trước khi giết mổ. 

Ngoài việc 13 thương lái chịu thiệt hại và đóng tiền tiêu hủy gần 15 tỉ đồng, UBND TP yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương tiêu hủy toàn bộ số heo bị tiêm thuốc an thần, không chờ đào thải thuốc rồi đưa vào giết mổ vì không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nguy cơ tồn dư thuốc và nguy cơ bệnh lở mồm long móng. 

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên