13/12/2011 11:09 GMT+7

Phát hiện hơn 200 loài mới ở sông Mekong

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Các nhà khoa học đã xác định được hơn 200 loài động thực vật mới ở khu vực sông Mekong tại Đông Nam Á, theo một báo cáo công bố ngày 12-12 của Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF).

30EBUUia.jpgPhóng to
Loài thằn lằn chỉ có giống cái và sinh sản vô tính được tìm thấy ở Việt Nam - Ảnh: WWF

Theo đó, các nhà khoa học đã tìm thấy hơn 100 loài thực vật, 28 loài bò sát, 25 loài cá và 7 loài lưỡng cư mới. Trong số này có một loài thằn lằn chỉ có giống cái và sinh sản vô tính (tìm thấy ở Việt Nam); loài khỉ mũi hếch và "tóc" hất ngược lên trán (Myanmar); loài tắc kè nhiều màu (Việt Nam); loài chim chích lá có giọng to và khác hẳn các đồng loại (Việt Nam và Lào); loài rắn sói có răng nanh lớn ở cả hai hàm…

Tuy nhiên WWF cảnh báo nhiều loài trong số này đang có nguy cơ tuyệt chủng, trong khi nhiều loài khác có thể biến mất trước khi được đặt tên do các hoạt động của con người.

Khu vực sông Mekong là một trong những nơi đa dạng sinh học nhất thế giới, là nơi cư ngụ của nhiều loài động vật hoang dã có tên trong sách đỏ, trong đó có hổ, voi châu Á và cá heo sông Mekong.

WWF cho biết trong hơn 10 năm qua, các nhà khoa học đã tìm thấy hơn 1.000 loài mới ở khu vực này.

5kO58fBY.jpgPhóng to
Cây nắp bình ăn thực vật ở Campuchia - Ảnh: WWF
R2nl8nLX.jpgPhóng to
Loài chim chích lá giọng to được tìm thấy ở Lào và Việt Nam - Ảnh: WWF
93ovfXkO.jpgPhóng to
Loài khỉ mũi hếch và "tóc" hất ngược lên trán ở Myanmar - Ảnh: WWF
4x48RB9y.jpgPhóng to
Loài tắc kè nhiều màu được tìm thấy ở Cà Mau, Việt Nam - Ảnh: EPA
Cs3Dgm3h.jpgPhóng to
Loài rắn sói có răng nanh lớn ở cả hai hàm - Ảnh: WWF
TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên