
Bà T. tại cơ quan công an và đã gỡ bỏ bài viết sai sự thật - Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 7-12, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị này đã xử phạt đối với hai trường hợp cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.
Trước đó vào khoảng 22h ngày 21-11, qua công tác rà soát không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook "B.N." do bà T. (38 tuổi, ngụ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) quản lý đăng tải video clip mô tả tình hình mưa lũ tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) không đúng sự thật.
Dù nội dung chưa được kiểm chứng, video trên vẫn thu hút nhiều lượt xem và bình luận. Trong đó có tài khoản Facebook "T.N." do bà N. (29 tuổi, ngụ cùng phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) đăng bình luận sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước.
Làm việc với cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi đăng tải, bình luận thông tin chưa được kiểm chứng. Sau khi xác định thông tin là sai sự thật, bà T. đã chủ động gỡ bỏ bài viết trên trang cá nhân và cam kết không tái phạm.
Căn cứ mức độ vi phạm, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mỗi người 7,5 triệu đồng, về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, bịa đặt về tình hình lũ lụt tại tỉnh Đắk Lắk.
Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, nhất là các tin giả do trí tuệ nhân tạo tạo dựng nhằm câu view, câu like, gây nhiễu loạn thông tin và cản trở công tác ứng phó thiên tai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận