30/04/2013 08:30 GMT+7

Pháp sơ tán khu vực Khải Hoàn Môn vì sợ đánh bom

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Hôm qua 29-4, nhà chức trách Pháp đã ra lệnh sơ tán khu vực Khải Hoàn Môn, một trong những địa điểm nổi tiếng và đông đúc nhất thủ đô Paris, do một lời đe dọa đánh bom.

F8Iz3BtR.jpgPhóng to

Khải Hoàn Môn, một trong những địa điểm nổi tiếng nhất Paris - Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AFP, giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng ở các con phố xung quanh Khải Hoàn Môn, bao gồm đại lộ Champs-Elysees, khi cảnh sát Paris và đội rà phá bom kiểm tra kỹ càng khu vực này sau thông báo có bom lúc 2g chiều (giờ địa phương).

Sau hai giờ kiểm tra, nhà chức trách Pháp đã cho phép giao thông hoạt động trở lại bình thường. Một người phát ngôn cảnh sát Paris thừa nhận ông không biết cơ quan nào đã phát ra lệnh cảnh báo có bom và bản chất của lời đe dọa này là gì.

Trên thực tế, nước Pháp đã được đặt trong tình trạng báo động cao kể từ khi quân đội Pháp mở chiến dịch can thiệp vào Mali từ ngày 2-1 để giúp chính quyền Mali giành lại lãnh thổ bị lực lượng Hồi giáo cực đoan chiếm đóng.

Một vụ đánh bom hôm 23-4 tại Đại sứ quán Pháp ở Libya đã khiến hai nhân viên an ninh và một thiếu niên bị thương.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên