Pháp cải tổ mô hình quản lý bất động sản công

Quốc hội Pháp thông qua dự luật thành lập một tổ chức chuyên quản lý bất động sản nhà nước, đánh dấu bước cải tổ lớn trong quản lý tài sản công.

 - Ảnh 1.

Phiên họp Quốc hội Pháp tại thủ đô Paris - Ảnh: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngày 22-7 Quốc hội Pháp đã thông qua dự luật thành lập một tổ chức chuyên quản lý bất động sản nhà nước, đánh dấu bước cải tổ lớn trong quản lý tài sản công khi các bộ, ngành sẽ phải thuê trụ sở làm việc thay vì được bố trí sử dụng như hiện nay.

Tổ chức mới sẽ hoạt động dưới hình thức một cơ sở công lập, trực tiếp sở hữu và quản lý quỹ bất động sản của Nhà nước, trong khi các cơ quan hành chính, bao gồm các bộ, sẽ trở thành bên thuê sử dụng.

Chính phủ Pháp kỳ vọng cơ chế này sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, giảm tình trạng sử dụng lãng phí diện tích công sở, đồng thời tạo nguồn lực cho quá trình cải tạo, nâng cấp các công trình theo hướng tiết kiệm năng lượng và thích ứng với mục tiêu chuyển đổi xanh.

Dự luật do cựu Quốc vụ khanh Kinh tế và Tài chính Thomas Cazenave khởi xướng đã được Hạ viện thông qua với 276 phiếu thuận và 86 phiếu chống, sau khi đã được Thượng viện phê chuẩn hồi đầu tháng 7.

Văn bản nhận được sự ủng hộ của nhiều chính đảng, từ đảng Tập hợp Quốc gia (RN) đến đảng Xã hội (PS), trong khi một số đảng cánh tả phản đối vì cho rằng cơ chế mới có nguy cơ đưa tư duy thị trường vào quản lý tài sản công và làm suy giảm chất lượng dịch vụ công.

Theo số liệu được công bố, Nhà nước Pháp hiện sở hữu khoảng 96 triệu m² công trình xây dựng cùng hơn 42.000km² đất chưa xây dựng, với tổng giá trị ước tính khoảng 74 tỉ euro. 

Chính phủ đặt mục tiêu cắt giảm 25% diện tích bất động sản công vào năm 2032 thông qua việc thu hẹp, chia sẻ hoặc chuyển nhượng các diện tích sử dụng kém hiệu quả.

Bộ trưởng Hành động và Tài khoản công David Amiel cho biết Nhà nước Pháp sẽ phải đầu tư từ 140 - 150 tỉ euro đến năm 2050 để cải tạo quỹ bất động sản hiện có, theo ước tính của Tòa Thẩm kế.

Theo ông, việc áp dụng cơ chế cho thuê sẽ giúp các cơ quan sử dụng ngân sách có ý thức hơn về chi phí sử dụng tài sản công, qua đó góp phần huy động nguồn lực cho quá trình chuyển đổi sinh thái.

Theo các nghị sĩ ủng hộ, việc tách bạch vai trò chủ sở hữu và đơn vị sử dụng sẽ giúp minh bạch hóa chi phí quản lý bất động sản công, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác quỹ tài sản của Nhà nước.

Trong khi đó, phe phản đối cảnh báo chính sách này có thể dẫn đến việc thu hẹp diện tích làm việc, ảnh hưởng đến điều kiện làm việc của công chức và chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân.

Pháp cải tổ mô hình quản lý bất động sản công - Ảnh 3.Hơn 476 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập được xử lý ra sao?

Sau sáp nhập, An Giang dôi dư 476 cơ sở nhà, đất đã giao lại Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh. Đến nay, đơn vị đã tiếp nhận xong 307 cơ sở nhà, đất, số còn lại đang tiếp tục kiểm tra tiếp nhận. Vậy tỉnh sẽ xử lý các tài sản này ra sao?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất