
Việc phân lô bán mộ của ông T. diễn ra trong thời gian dài - Ảnh: TRẦN MAI
Hơn 21.000m² đất nông nghiệp tại Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi bị sử dụng sai mục đích, hình thành khu an táng tự phát với hàng chục ngôi mộ xây dựng kiên cố. Việc "phân lô bán mộ" được mua bán, sang nhượng trong thời gian dài.
Theo tìm hiểu, từ năm 2018, ông N.T. (52 tuổi, trú thôn An Đạo, xã Tịnh Khê) đã sử dụng hơn 21.165m² đất trồng cây lâu năm để chia nhỏ thành nhiều phần, làm đường bê tông đi vào từng khu, phục vụ nhu cầu chôn cất, cải táng.
Việc "phân lô bán mộ" này là hoạt động tự phát, không nằm trong quy hoạch nghĩa địa của địa phương.
Nhiều người dân cho biết phần lớn người mua đến từ khu vực xã An Phú. Do nhu cầu an táng gần nơi sinh sống để tiện chăm nom, nhiều gia đình đã chấp nhận mua đất nông nghiệp để làm mộ.
Chi phí mua bán mỗi phần mộ dao động 7-8 triệu đồng. Nếu làm trọn gói, bao gồm san lấp, làm đường, xây kè và hoàn thiện mộ, giá từ 30-50 triệu đồng tùy quy mô.
Thống kê của địa phương cho thấy đã có 87 phần mộ được chôn cất, cải táng tại khu vực này. Diện tích sử dụng cho việc chôn cất hiện chiếm khoảng 30% tổng khu đất.
Đáng chú ý, hoạt động mua bán "đất mộ" vẫn diễn ra dù chính quyền đã nhiều lần kiểm tra, lập biên bản và cắm biển cảnh báo.

Đường bê tông cũng được kết nối vào khu đất trồng cây lâu năm và biến nơi này thành nghĩa địa tự phát - Ảnh: TRẦN MAI
Người dân cho rằng việc chôn cất tự phát gần khu vực chùa Minh Đức (nằm trong Khu văn hóa Thiên Mã) làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường và định hướng phát triển du lịch của địa phương. Nhất là xã Tịnh Khê có vị trí đắc địa, nằm cuối sông Trà Khúc và "mặt tiền" là bãi biển Mỹ Khê.
Theo báo cáo của UBND xã Tịnh Khê, việc sử dụng đất nông nghiệp để làm nơi an táng là hành vi vi phạm pháp luật đất đai, thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trái phép theo quy định tại Nghị định 123/2024/NĐ-CP.
Qua làm việc với cơ quan chức năng, ông N.T. thừa nhận sai phạm và cho biết một số diện tích đất do gia đình quản lý đã được sử dụng để cải táng mộ bị ảnh hưởng bởi các dự án.
Ngoài ra ông cũng nhận chuyển nhượng đất bằng thỏa thuận miệng từ một số hộ dân để cải tạo, tổ chức chôn cất.
Lãnh đạo UBND xã Tịnh Khê cho biết việc xử lý gặp nhiều khó khăn do vi phạm kéo dài, số lượng mộ lớn và đã xây dựng kiên cố, liên quan yếu tố tín ngưỡng. Hiện Công an xã đang phối hợp làm việc với các cá nhân liên quan để làm rõ, dự kiến hoàn thành trong tháng 5-2026 để báo cáo UBND xã có hướng xử lý.
"Trước mắt, UBND xã đã cắm biển cảnh báo, yêu cầu dừng việc chôn cất tại khu vực này, đồng thời khuyến cáo người dân không tự ý mua bán, chuyển nhượng đất để an táng trái quy định", lãnh đạo xã nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận