08/12/2022 15:31 GMT+7

Phản hồi 8-12: Hiến kế giúp TP.HCM chống ngập

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Xung quanh hội thảo "Tiến tới đồ án quy hoạch chung TP.HCM: Những vấn đề và giải pháp cho hạ tầng đô thị, liên kết các chức năng trong vùng", bạn đọc đã gởi nhiều ý kiến giúp TP.HCM chống ngập. Đây cũng là phản hồi đáng chú ý trong ngày 8-12.

Phản hồi 8-12: Hiến kế giúp TP.HCM chống ngập - Ảnh 1.

Chiều 1-10-2022, sau trận mưa như trút nước, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM ngập nặng. Có những đoạn ngập sâu lút bánh xe ở khu vực công viên Làng hoa (quận Gò Vấp) - Ảnh: LƯU DUYÊN

Nên mời các kiến trúc sư nước ngoài tham gia tư vấn chống ngập

Theo một số bạn đọc, giải pháp lâu dài là TP.HCM nên mời các chuyên gia, kiến trúc sư giỏi của nước ngoài tham gia chống ngập. Ngoài ra, cũng có ý kiến sang quốc gia lân cận như Singapore để tham khảo, sau đó áp dụng.

Nhằm góp thêm góc nhìn, chuyên mục Phản hồi trong ngày, xin giới thiệu các hiến kế tiêu biểu sau đây:

- Thành phố ngập từ năm 2000 đến nay. Đào lên, thay cống thoát, rồi lắp lại. Làm không biết bao nhiêu lần. Từ ngập một vài điểm, đến ngập cả thành phố. Hiện nay, Cần Thơ, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Huế, Hà Nội,... cả nước, mưa xuống đều ngập.

Rõ ràng, có vấn đề trong thiết kế kiến trúc quy hoạch. Theo tôi, các kiến trúc sư Việt Nam không đủ trình độ giải quyết vấn đề này.

Ta nên mời chuyên gia kiến trúc sư của Pháp tham gia tư vấn vấn đề này. Người Pháp xây thành phố rất tốt. Trước giải phóng, thành phố chưa hề bị ngập.

Ý kiến bạn đọc Hùng

- Giải pháp chống ngập căn cơ là phải có nơi chứa nước, từ đó có cơ chế điều tiết lượng nước từ vùng nay sang vùng khác. Muốn như vậy trước tiên phải xem xét lại cốt nền giữa các quận huyện, sau phải thiết kế lại mặt bằng hệ thống thoát nước chuẩn giữa các quận huyện, khi đó mới mong giảm ngập.

Ý kiến bạn đọc MIMi

- Thành phố nên khảo sát, làm các "giếng thoát nước" chống ngập lũ. Tại các điểm ngập nước tập trung nhất "rốn ngập", khoan xây các giếng có độ sâu ngang bằng mực nước biển thấp nhất. Từ các đáy giếng, khoan cống thông với mặt nước biển (sông, hồ...).

Theo nguyên tắc bình thông nhau, nước dồn ngập úng ở các quận huyện... sẽ được thoát về sông biển nhanh. Làm được điều này thành phố sẽ hết ngập úng. Vì thành phố, tôi xin sẵn sàng trình bày cụ thể phương án này với cơ quan liên quan có trách nhiệm. Xin cảm ơn!

Ý kiến bạn đọc Đặng Thành

- Chúng ta nên tham khảo kinh nghiệm chống ngập của Singapore. Diện tích Singapore chỉ có 720km vuông, nhưng họ có tới 17 hồ chứa nước, hồ nào cũng rộng. Đây còn là nơi giải trí cho người dân. Ngoài ra họ còn làm 3 bể ngầm chứa nước cực lớn để chứa nước mưa, ngay trung tâm, trước khi bơm ra cho chảy vào các hồ này.

Ý kiến bạn đọc Quan

- Tận dụng bán đảo Thanh Đa làm hồ chứa nước. Bán đảo Thanh Đa rộng 427 héc ta, cần xây bao quanh bằng một đê cao 20 mét. Trên đê kết hợp nhà cao tầng dùng cho tái định cư và thương mại.

Đặc biệt dãy nhà có 2 mặt: một mặt là sông Sài Gòn, một mặt là hồ Thanh Đa rộng hơn 400 héc ta gần bằng hồ Tây Hà Nội.

Hồ dùng để điều hòa tích nước khi hồ Dầu Tiếng xả lũ lúc mưa lớn, triều cường. Năng lượng tích nước là những siêu bơm sử dụng năng lượng gió, năng lượng mặt trời và điện.

Để lại con cháu một hồ trong thành phố làm du lịch, chống ngập khu trung tâm 930 héc ta và vùng phụ cận.

Ý kiến bạn đọc Tu Duy

Phản hồi 8-12: Hiến kế giúp TP.HCM chống ngập - Ảnh 3.

Tuyển Croatia (trái) được đánh giá lép vế trước Brazil trong trận tứ kết diễn ra vào 22h ngày 9-12. Mời bạn đọc dự đoán theo bảng thăm dò trên Tuổi Trẻ Online đội nào sẽ giành chiến thắng - Ảnh: Spoting News

Mời bạn dự đoán trận Brazil - Croatia

Ở vòng đấu loại trực tiếp, Brazil thể hiện sức mạnh đáng sợ trước Hàn Quốc khi chỉ trong hiệp 1 cùng sự trở lại của Neymar, Selecao đã khiến trận đấu an bài với 4 bàn thắng ghi được.

Trong khi đó, á quân World Cup Croatia với chính kinh nghiệm của những Luka Modric, Ivan Perisic,... đã giúp cho Croatia lội ngược dòng kéo được trận đấu tới loạt penalty.

Và rồi chính cái bản lĩnh của họ đã tiễn đội bóng được cho là "ngựa ô" tại World Cup 2022 năm nay về nước.

Trước khi bước vào trận đấu này, thị trường cá cược châu Á ra kèo Brazil chấp Croatia 1,25 trái, cho thấy nhà cái đánh giá Brazil rất cao.

Còn trên thăm dò Tuổi Trẻ Online, tính đến đầu giờ chiều 8-12, đã có đến 82,4% lượt bạn đọc dự đoán Brazil thắng, chỉ 6,4% dự đoán Brazil thua và 11,2% lượt bạn đọc dự đoán hai đội sẽ hòa sau 90 phút thi đấu chính thức.

Vì vậy, nếu xét về tương quan lực lượng và nhận định của giới chuyên môn, không ngoại trừ khả năng hành trình trên đất Qatar của HLV Zlatko Dalic sẽ phải dừng bước tại vòng tứ kết này.

Mời bạn đọc tiếp tục dự đoán liệu Croatia có làm nên điều bất ngờ hay phải dừng bước trước Brazil hùng mạnh?

Cặp đấu tứ kết World Cup 2022: Brazil chạm trán Croatia Cặp đấu tứ kết World Cup 2022: Brazil chạm trán Croatia

TTO - Sau khi ngày thi đấu thứ ba của vòng 16 đội World Cup 2022 khép lại, hai cái tên tiếp theo được xác định góp mặt tại tứ kết là Brazil và Croatia.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên