27/02/2023 13:52 GMT+7

Phản hồi 27-2: Tôn vinh những 'đóa hoa bất tử'; Tranh cãi Quả bóng vàng Việt Nam 2022

"Đây chính là các vị bồ tát của đời. Chết vẫn còn có ích cho xã hội"; "Cần có tiêu chí cụ thể cho Quả bóng vàng"... là những phản hồi của bạn đọc trong ngày 27-2.

Phản hồi 27-2: Tôn vinh những đóa hoa bất tử; Tranh cãi Quả bóng vàng Việt Nam 2022 - Ảnh 1.

Bài văn tế được sinh viên bộ môn giải phẫu, Trường ĐH Y Dược TP.HCM đọc tại buổi lễ tri ân thể hiện lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đến những “người thầy” thầm lặng đã hiến thân cho khoa học - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tri ân những "đóa hoa bất tử"

Hằng năm, cứ vào Ngày Thầy thuốc Việt Nam, bộ môn giải phẫu học (ĐH Y Dược TP.HCM) luôn luôn có những hoạt động nhằm tri ân những người đã hiến xác cho y học.

Các thi thể (xác ướp, xác tươi) được những người làm nghề ở đây ví như những "đóa hoa bất tử", "người thầy" thầm lặng của biết bao thế hệ sinh viên y khoa trước khi trở thành bác sĩ thực thụ.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Kỳ, danh tính người hiến thi thể được công khai trên tấm bảng "sơ đồ phòng thực tập xác". Trên tấm bảng ấy, từng mẩu giấy được đánh số thứ tự, tên, ngày sinh, ngày mất và cả quê quán.

"Tôi đã đọc. Hình ảnh ba của tôi lại quay về. Ba tôi trước khi mất luôn dặn rằng: con hãy cho ba cho khoa học. Họ rất cần!" - bạn đọc Lê Quốc HUY viết.

Còn theo bạn đọc Hoa Nguyen thì: "Đây chính là các vị bồ tát của đời. Họ chết vẫn còn có ích cho xã hội".

Từ việc làm ý nghĩa của những "người thầy thầm lặng", những "đóa hoa bất tử" này, bạn đọc Hoa Nguyễn viết: "Tôi cũng sẽ làm như vậy, hiến xác cho khoa học".

Còn bạn đọc nick name Tùng Bình Thạnh xúc động: "Đọc bài viết này, tôi thấy hình ảnh của bố mình nữa. Ông ấy thật dũng cảm".

Phản hồi 27-2: Tôn vinh những đóa hoa bất tử; Tranh cãi Quả bóng vàng Việt Nam 2022 - Ảnh 3.

Tiến Linh (thứ ba từ trái sang) tại buổi lễ trao Quả bóng vàng 2022 - Ảnh: N.K.

Cần có tiêu chí cụ thể cho Quả bóng vàng

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, với thành tích ghi 9 bàn ở V-League 2022 và đặc biệt là có công lớn khi ghi 2 bàn, góp công giúp U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 trên sân nhà, Nguyễn Tiến Linh được xem là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng 2022.

Tuy nhiên, tại buổi lễ trao giải, Tiến Linh lại về nhì, danh hiệu Quả bóng vàng năm 2022 thuộc về tiền đạo Văn Quyết của CLB Hà Nội.

Điều đó khiến Tiến Linh không khỏi hụt hẫng. Anh bước lên nhận "Quả bóng bạc Việt Nam 2022" với gương mặt tâm trạng.

Và khi Gala trao giải kết thúc, tiền đạo 26 tuổi này lập tức rời khỏi khán phòng nhà hát Bến Thành, TP.HCM trong vội vã, không cầm theo giải thưởng đã nhận và cũng chẳng buồn nán lại khi người hâm mộ xin anh chữ ký.

Thật ra, khi kỳ vọng quá nhiều mà kết quả không như mong đợi, Tiến Linh hụt hẫng là đúng.

Ngay khi có kết quả, không chỉ cá nhân anh mà trên các diễn đàn bóng đá, mạng xã hội nổ ra tranh cãi lớn.

Để tránh những tranh cãi không đáng có cũng như hạn chế tối đa việc bầu chọn theo cảm tính, nhiều bạn đọc cũng đề nghị đưa ra tiêu chí cụ thể, rõ ràng.

Về ý này, bạn đọc Ngô Minh Tiến viết: "Để việc bình chọn được chính xác, trước hết ban tổ chức phải đưa ra các tiêu chí để bình chọn. Theo tôi, trong đó phần đóng góp cho đội tuyển quốc gia phải là tiêu chí hàng đầu".

Cùng quan điểm, bạn đọc Trương Tấn Chí bổ sung: "Cần xây dựng bộ khung tiêu chí và hệ số điểm của từng tiêu chí cụ thể để đoạt Quả bóng vàng cho bóng đá, ai đạt điểm cao thì đoạt Quả bóng vàng, bạc hay đồng thì công bằng và mang tính khích lệ cầu thủ".

Góp thêm một góc nhìn, bạn đọc TuấnPA nêu ý kiến: "Trong việc bình chọn Quả bóng vàng (của FIFA hay của Việt Nam), kết quả thường phụ thuộc cảm tính của những người cầm phiếu bầu. Nên chăng ban tổ chức nên thay đổi đối tượng sẽ tham gia bình chọn, để việc bầu chọn thuần lý trí nhiều hơn cảm tính"?

Bạn quan tâm và muốn chia sẻ thêm điều gì? Theo bạn, ai là cầu thủ xứng đáng đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2022?

Mọi phản ảnh, góp ý, hiến kế... mời bạn gởi đến PHẢN HỒI TRONG NGÀY qua phần BÌNH LUẬN dưới bài viết.

Top 5 Quả bóng vàng Việt Nam 2022 gọi tên ai?Top 5 Quả bóng vàng Việt Nam 2022 gọi tên ai?

Sáng 27-1, báo Sài Gòn Giải Phóng - ban tổ chức giải thưởng "Quả bóng vàng Việt Nam 2022" - đã công bố top 5 và top 3 ở từng hạng mục. Quang Hải, Văn Hậu không có tên ở hạng mục dành cho nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên