Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra phản ứng, sau khi có thông tin Trung Quốc tuyên bố xác lập đường cơ sở tại vịnh Bắc Bộ gần đây.
Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông.
Một nhóm phóng viên Đài CNN có mặt trên tàu tuần duyên Philippines BRP Cabra khi tàu này đụng độ với tàu hải cảnh Trung Quốc.
Ngoại trưởng Vương Nghị nói sẽ bảo vệ quyền lợi của "nước này" ở Biển Đông một cách chính đáng, sau các vụ đụng độ giữa tàu Trung Quốc và Philippines trên vùng biển này.
Lãnh đạo các nước Đông Nam Á (ASEAN) và Úc khuyến khích tất cả các nước hãy kiềm chế hành động đơn phương trước những hành động của Trung Quốc tại Biển Đông.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines phê phán gay gắt phát ngôn gần đây của quan chức ngoại giao Manila liên quan đến tình hình khu vực.
Ngày 28-2, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nhận định sự hiện diện của hải quân Trung Quốc ở Biển Đông là 'đáng lo ngại'.
Pháp, Tây Ban Nha, Hàn Quốc và Ý bày tỏ quan tâm việc cung cấp tàu ngầm cho Philippines - quốc gia Đông Nam Á hiện chưa có tàu ngầm này.
Quân đội Philippines cho biết hai tàu hải quân Trung Quốc đã theo dõi các tàu Philippines và Mỹ đang tiến hành tuần tra chung ở Biển Đông.
Hoạt động của tàu chiến Trung Quốc và Mỹ ở Biển Đông hôm 4-1 diễn ra giữa thời điểm Trung Quốc và Philippines căng thẳng ở các khu vực tranh chấp.
Quân đội Trung Quốc tổ chức tuần tra trên Biển Đông ngày 3 và 4-1, trùng thời điểm cuộc tuần tra chung cũng trên Biển Đông của Philippines và Mỹ.
Trung Quốc cảnh báo nếu Manila nhất quyết làm theo ý mình hoặc thông đồng với các thế lực bên ngoài "có ý đồ xấu", Bắc Kinh sẽ phản ứng.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phản pháo cáo buộc của Trung Quốc rằng Manila kích động căng thẳng ở Biển Đông.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa có phản hồi về tuyên bố "cần thay đổi cách tiếp cận vấn đề Biển Đông" của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr.
Ngày 4-12, quân đội Trung Quốc khẳng định một tàu hải quân Mỹ “xâm nhập bất hợp pháp” ở vùng biển gần bãi Cỏ Mây, thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông.
Hạm đội 7 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ thông báo hoạt động của tàu khu trục USS Hopper ở Biển Đông, sau khi Trung Quốc nói đã trục xuất tàu này.
Quân đội Trung Quốc khẳng định một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã tiến vào lãnh hải nước mình mà không có sự cho phép của Bắc Kinh.
Tổng thống Philippines khẳng định đang tiếp cận Việt Nam và Malaysia để thúc đẩy một "bộ quy tắc ứng xử của riêng chúng tôi" ở Biển Đông.
Tuyên bố của Trung Quốc được đưa ra cùng khoảng thời gian quân đội Philippines và Mỹ tổ chức cuộc tuần tra chung tại vùng biển gần đảo Đài Loan.
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết nước này đã chủ động thúc đẩy “bộ quy tắc ứng xử của riêng chúng tôi” nhằm duy trì hòa bình ở Biển Đông.