22/11/2018 16:42 GMT+7

Phạm nhân nhảy lầu tự tử khi đang điều trị trong bệnh viện

NGỌC ANH
NGỌC ANH

TTO - Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết vụ việc xảy ra rạng sáng 22-11 tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Phạm nhân nhảy lầu tự tử khi đang điều trị trong bệnh viện - Ảnh 1.

Bệnh nhân H. khi đang điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển và khi nhảy lầu tử vong tại chỗ - Ảnh: NGỌC ANH

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại điện Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển cho biết bệnh nhân H., phạm nhân đang thụ án tại trại Hang Son, tỉnh Quảng Ninh, đã bất ngờ nhảy từ tầng 5 xuống đất tử vong tại chỗ.

Trước đó, vào cuối tháng 10-2018, bệnh nhân tên H. (36 tuổi, trú tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) được đưa nhập viện tại khoa Ung Bướu của Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển để điều trị bệnh ung thư đại tràng đang lan rộng.

Ngày 8-11, bệnh nhân được phẫu thuật cắt khối u ung thư đại tràng và đến ngày 21-11 đã đi lại được bình thường.

Đến khoảng 0h ngày 22-11, tại tầng 5, D29, khoa Ung Bướu, Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển, bệnh nhân H. bất ngờ trèo qua cửa sổ trước mặt lực lượng công an cảnh giới và nhảy từ tầng 5 xuống dưới đất dẫn đến tử vong.

Ngay khi phát hiện vụ việc, các bác sĩ đã đưa nạn nhân vào khoa cấp cứu của bệnh viện nhưng nạn nhân không qua khỏi.


Nữ nhân viên y tế nhảy từ lầu 2 bệnh viện tử vong Nữ nhân viên y tế nhảy từ lầu 2 bệnh viện tử vong

TTO - Một nữ nhân viên y tế của trạm y tế xã đến Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang, lên lầu 2 khoa cấp cứu rồi bất ngờ leo qua lan can nhảy xuống đất tử vong.

NGỌC ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên