17/06/2014 08:13 GMT+7

Phải tìm hiểu thêm động thái ở Gạc Ma

P.VŨ ghi
P.VŨ ghi

TT - Việc các máy bay Trung Quốc lượn vòng ở cao độ thấp, các tàu đi quanh ghi hình ảnh là không có gì lạ.

Đây là việc Trung Quốc tổ chức các hoạt động do thám để tiếp tục vu cáo Việt Nam, như họ đang vu cáo Việt Nam sử dụng người nhái, thả lưới, thùng phuy... nhằm gây hại giàn khoan. Trung Quốc luôn muốn gây việc xấu cho người khác thì đương nhiên cũng nghĩ người khác gây hại cho mình.

Các hành vi gây hấn của các tàu hải cảnh nhằm vào tàu kiểm ngư cũng không có gì lạ. Hiện ở Hoàng Sa, lực lượng kiểm ngư của ta đang đông hơn cảnh sát biển nên họ rất muốn đánh bật lực lượng này, bên cạnh đó họ còn quá tức tối trước sự kiên trì bám trụ của các tàu Việt Nam.

Tôi nghĩ bên cạnh việc theo dõi tình hình Hoàng Sa, các lực lượng thực thi pháp luật và truyền thông Việt Nam nên tìm hiểu rõ hơn, thông tin nhiều hơn về việc Trung Quốc đang xây dựng đảo nhân tạo ở Gạc Ma, vì cùng với giàn khoan, đây là hành động liên hoàn trong âm mưu độc chiếm biển Đông.

P.VŨ ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên