Tag: Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm

Phải làm nhiều hơn để khẳng định chủ quyền

TT - “Độc giả đã theo dõi rất sát tình hình thời sự, tìm hiểu rất nhiều về các bằng chứng chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam. Họ muốn hiểu biết nhiều hơn nữa và cũng muốn nhiều người biết hơn nữa...”.

Trung Quốc muốn diễn lại trò "cướp biển"

TT - Với những gì phóng viên ghi nhận được: tàu Trung Quốc cố dàn đội hình dẫn dụ tàu Việt Nam, tăng cường uy hiếp ban đêm, cho ba tàu hải cảnh lao đến áp sát tàu cảnh sát biển 8003... chứng tỏ họ muốn diễn lại trò “cướp biển”, muốn những gì đã xảy ra với tàu kiểm ngư 951 mấy hôm trước lặp lại một lần nữa.

Liều lĩnh và ác tâm

TT - Xem những hình ảnh tàu kiểm ngư 951 bị tàu kéo Trung Quốc vốn có độ giãn nước và động năng rất cao cố ý đâm vào, tôi càng thấy rõ dã tâm của Trung Quốc đã được nhận xét mấy ngày trước: đây là kết quả của việc trực thăng do thám lượn vòng, tìm điểm yếu của các tàu Việt Nam.

Nam Hải 9 - "nước lớn" lại cư xử không đàng hoàng

TT - Chúng ta cần phải theo dõi thật kỹ giàn khoan Nam Hải 9 để ngăn chặn kịp thời nếu họ lại cố ý xâm phạm lãnh thổ Việt Nam.

Tàu Trung Quốc co cụm, chuyện gì đây?

TT - Tàu Trung Quốc khu vực biển Hoàng Sa của Việt Nam đang có những biểu hiện lạ: co cụm lại quanh giàn khoan, bớt thái độ hung hăng, truy cản...

Phải tìm hiểu thêm động thái ở Gạc Ma

TT - Việc các máy bay Trung Quốc lượn vòng ở cao độ thấp, các tàu đi quanh ghi hình ảnh là không có gì lạ.

Cảnh giác: báo TQ khen "đặc công nước VN nhất thế giới"

TT - Theo ghi nhận của các phóng viên, có hai thông tin đáng chú ý là tàu pháo giả làm tàu hải cảnh và thứ tự các vòng bảo vệ thay đổi: đưa các tàu có sức công phá lớn ra ngoài.

Tình huống xấu nhất: Giàn khoan 981 di chuyển xuống phía nam

TT - Ở vịnh Bắc bộ, chúng ta và Trung Quốc đã ký hiệp định phân vùng từ năm 2000, lẽ ra đây phải luôn là một vùng biển bình yên.

Việt Nam phải gấp rút chuẩn bị tình huống xấu nhất

TT - Thông tin ngày 9-6 ghi nhận được cho thấy thêm một sự leo thang của Trung Quốc khi tăng cường tàu chiến, trực bảo vệ đủ ba mặt quanh giàn khoan: đông, nam, tây.

Cần tránh tổn thất cho ngư dân

TT - Các phóng viên ghi nhận được hơn 40 tàu cá Trung Quốc thi nhau áp sát tấn công 20 tàu cá Việt Nam ở vùng cách giàn khoan tới 40 hải lý.