06/04/2019 12:31 GMT+7

Phải lan tỏa 'Sinh viên 5 tốt' qua mạng xã hội

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam xác định sẽ sử dụng hiệu quả hệ thống báo chí, truyền hình, bảng tin, tờ gấp, website và đặc biệt sử dụng mạng xã hội lan tỏa phong trào trong giai đoạn 2018 - 2023.

Phải lan tỏa Sinh viên 5 tốt qua mạng xã hội - Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy - bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam - phát biểu khai mạc sáng 6-4 - Ảnh: HÀ THANH

Hội nghị ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 2, khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 khai mạc sáng 6-4 tại Hà Nội.

Một trong những nội dung thảo luận tại hội nghị lần này là hướng dẫn triển khai phong trào "Sinh viên 5 tốt", nhiệm kỳ 2018 - 2023 đến các cấp bộ Hội.

Trong đó, tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào vào giá trị của danh hiệu "Sinh viên 5 tốt"; nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động nhằm tạo môi trường để sinh viên rèn luyện, phấn đấu; làm tốt công tác theo dõi, sát hạch, hỗ trợ sinh viên tham gia phong trào và nâng cao chất lượng, số lượng "Sinh viên 5 tốt" các cấp.

Đồng thời, triển khai hiệu quả hoạt động kết nối, phát huy các gương "Sinh viên 5 tốt" sau tuyên dương.

Trong tờ trình hướng dẫn triển khai phong trào "Sinh viên 5 tốt" giai đoạn 2018 - 2023, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam xác lập các giải pháp tuyên truyền phong trào "Sinh viên 5 tốt".

Cụ thể, tổ chức đa dạng các cuộc thi thiết kế, sản xuất ấn phẩm tuyên truyền, giới thiệu về phong trào "Sinh viên 5 tốt"; sử dụng hiệu quả hệ thống báo chí, truyền hình, bảng tin, tờ gấp, website, đặc biệt sử dụng mạng xã hội của các cấp bộ Hội, hội viên, sinh viên trong đó giới thiệu các hoạt động trong phong trào "Sinh viên 5 tốt", các gương điển hình, mô hình tiêu biểu và tiêu chí đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt".

Bên cạnh đó, tuyên truyền lồng ghép phong trào thông qua các hoạt động, chương trình, sự kiện của Hội; cho sinh viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu; thành lập các CLB "Sinh viên 5 tốt" các cấp, tổ chức các hoạt động như "Hành trình Sinh viên 5 tốt", diễn đàn "Sinh viên 5 tốt"; triển khai hiệu quả mô hình một sinh viên 5 tốt hỗ trợ từ 1 - 2 sinh viên.

9 hội nghị ban chấp hành trong khóa X

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận về chương trình làm việc của Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với 9 lần hội nghị (không tính hội nghị bất thường).

Theo đó trong các lần tổ chức hội nghị sẽ xác định các nội dung làm việc thường xuyên gồm: thông qua các văn bản đầu nhiệm kỳ; tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên các năm học; thông qua chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên các năm học; báo cáo công tác kiểm tra của Hội các năm học; nghe chuyên đề tình hình kinh tế - chính trị - xã hội.

Hội nghị ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 2, khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 bàn về về quy chế làm việc của Ba chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X; chương trình làm việc toàn khóa của BCH, Ban thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X; chương trình hành động triển khai Nghị quyết ĐH đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X; thông qua phân công nhiệm vụ đối với ủy viên BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X.

Hội nghị cũng bàn về phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra của Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023; quy chế làm việc của Ban kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X; hướng dẫn triển khai phong trào Sinh viên 5 tốt, nhiệm kỳ 2018 - 2023; kiện toàn BCH, Ban thư ký, ban kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên