31/08/2022 14:45 GMT+7

Phái đoàn Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Nguồn tin của Reuters cho biết phái đoàn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã khởi hành từ Kiev đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia để kiểm tra tình hình hư hại tại đây.

Phái đoàn Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - Ảnh 1.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi (phải) bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev, ngày 30-8 - Ảnh: REUTERS

Các chuyên gia IAEA phải đến Ukraine để kiểm tra vì nhiều tuần gần đây, cả Nga lẫn Ukraine đều cáo buộc nhau về các vụ tấn công gây nguy hiểm cho nhà máy.

Dù Liên Hiệp Quốc và IAEA ủng hộ chuyến công tác, nhưng sau một quá trình đàm phán căng thẳng với Nga và Ukraine, chuyến thăm của IAEA đến nhà máy mới có thể tiến hành.

Các lực lượng Nga chiếm được nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia không lâu sau khi khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24-2.

Theo nguồn tin, phái đoàn do ông Rafael Grossi, tổng giám đốc IAEA, làm trưởng đoàn.

Ông Grossi nói với các phóng viên trước khi đoàn xe khởi hành từ Kiev: "Cuối cùng chúng tôi đến được đây sau sáu tháng nỗ lực vất vả". Ông cho biết phái đoàn sẽ ở nhà máy vài ngày.

“Chúng tôi có một nhiệm vụ rất quan trọng phải thực hiện ở đó là đánh giá các tình huống thực tế và giúp ổn định tình hình hết mức có thể", ông Grossi nói.

Theo Hãng tin Reuters, không rõ thời điểm chính xác phái đoàn sẽ đến nhà máy điện hạt nhân cũng như khi nào họ có thể tiến hành kiểm tra. Gần đây, khu vực gần nhà máy thường xuyên hứng chịu pháo kích.

Ông Grossi cho biết IAEA hy vọng sẽ thành lập một phái đoàn thường trực tại nhà máy do các kỹ thuật viên người Ukraine điều hành.

Hãng tin Interfax dẫn nguồn tin thân Nga cho biết hiện có 2/6 lò phản ứng tại nhà máy Zaporizhzhia đang hoạt động.

Phái đoàn Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - Ảnh 2.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi dẫn đầu phái đoàn chuyên gia của IAEA gồm các nhân viên an ninh, an toàn hạt nhân của IAEA lên đường đến Ukraine thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP), tại sân bay quốc tế Vienna, Áo ngày 29-8 - Ảnh: REUTERS

Phái đoàn Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - Ảnh 3.

Phái đoàn của IAEA họp với phía Ukraine trước khi lên đường đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - Ảnh: REUTERS

Phái đoàn Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - Ảnh 4.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi tại Kiev, ngày 30-8 - Ảnh: REUTERS

Phái đoàn Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - Ảnh 5.

Phái đoàn IAEA khởi hành đi thăm nhà máy điện hạt nhân trong vùng chiến sự ở Ukraine ngày 30-8 - Ảnh: REUTERS

Phái đoàn Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - Ảnh 6.

Phái đoàn IAEA trước giờ khởi hành đi thăm nhà máy điện hạt nhân trong vùng chiến sự ở Ukraine ngày 30-8 - Ảnh: REUTERS

Phái đoàn Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - Ảnh 7.

Phái đoàn IAEA trước giờ khởi hành đi thăm nhà máy điện hạt nhân trong vùng chiến sự ở Ukraine ngày 30-8 - Ảnh: REUTERS

Tin thế giới 31-8: Đài Loan đáp trả UAV Trung Quốc; Phái bộ IAEA đã đến Ukraine Tin thế giới 31-8: Đài Loan đáp trả UAV Trung Quốc; Phái bộ IAEA đã đến Ukraine

TTO - Phái bộ IAEA đã đến Ukraine; Đài Loan bắn cảnh cáo máy bay không người lái Trung Quốc; Kình ngư Schooling xin lỗi vì dùng cần sa... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 31-8.


HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên