01/02/2018 21:14 GMT+7

Phá nhóm trộm 4 tháng 30 lần bẻ khóa nhà dân

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Với thủ đoạn bẻ khóa, đột nhập vào nhà dân trộm tài sản, từ ngày 14-9-2017 đến tháng 1-2018, nhóm trên đã thực hiện hơn 30 vụ trộm trên địa bàn thị xã Cai Lậy và huyện Tân Phước (Tiền Giang).

Phá nhóm trộm 4 tháng 30 lần bẻ khóa nhà dân - Ảnh 1.

Nhiều dụng cụ bẻ khóa, dao tự chế cùng một số tang vật khác - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 1-2, thượng tá Trương Văn Sáu, trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một băng nhóm chuyên bẻ khóa đột nhập nhà dân cạy két sắt lấy tiền, vàng.

Theo PC45, cơ quan công an bắt được các nghi phạm trong nhóm gồm: Hồ Quốc Hợp (28 tuổi, ngụ xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang); Lê Thạnh Phú (biệt danh Phú đầu chó, 28 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành);Nguyễn Hoàng Sơn (tự Sơn Tư hòn, 33 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, huyện Châu Thành);Phạm Văn Bé (biệt danh Trường tóc dài, 39 tuổi, ngụ xã Nhị Bình, huyện Châu Thành); Lê Nguyễn Phú Lộc (biệt danh Củn, 22 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành); Nguyễn Hoàng Tùng (biết danh Hiếu cầu dừa, 26 tuổi, ngụ xã Phước Lập, huyện Tân Phước); Phạm Hoàng Nghĩa (23 tuổi, ngụ xã Nhị Bình, huyện Châu Thành). 

Các nghi phạm này bị tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Riêng người cầm đầu băng trộm này là Lê Tuấn Anh (biệt danh Xà lươn, 23 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành) bỏ trốn nên công an phát lệnh truy nã.

Ngoài ra, nhóm này còn có nhiều đối tượng từ nơi khác đến, có biểu hiện tụ tập sử dụng vũ khí tự chế, hung khí trái phép.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xảy ra hơn 30 vụ trộm đột nhập nhà dân lấy tài sản và két sắt một cách bí ẩn. Phòng PC45 công an tỉnh Tiền Giang đã lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ Nguyễn Hoàng Sơn. 

Khám xét nơi ở của Sơn ở xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy, công an thu giữ 1 bộ dụng cụ bẻ khóa, nhiều dao tự chế, 2 máy tính xách tay, 1 máy in, 2 máy tính bảng, 2 xe máy và nhiều thiết bị y tế. Đây là các vật dụng mà nhóm trộm được tại Nha khoa Đức Tuấn (huyện Châu Thành).

Với thủ đoạn bẻ khóa, đột nhập vào nhà dân trộm tài sản, từ ngày 14-9 đến tháng 1-2018, nhóm trên đã thực hiện hơn 30 vụ (trong đó có 3 vụ cạy két sắt) lấy tiền, vàng và xe máy trên địa bàn thị xã Cai Lậy và huyện Tân Phước (Tiền Giang).

Tất cả các phi vụ này đều do Lê Tuấn Anh cầm đầu. Tổng số tài sản trộm được là hơn 200 triệu đồng.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên