Sự kiện

Thứ sáu 08-04-2022
Chủ đầu tư cao ốc Postef 61 Trần Phú nói có trách nhiệm bảo vệ bức phù điêu đúng vị trí
Văn hóa

TTO - Chủ đầu tư cao ốc Postef 61 Trần Phú cho biết bức phù điêu gắn trên công trình tòa nhà Pháp cổ đang phá dỡ có giá trị lịch sử nên công ty này có trách nhiệm giữ gìn nguyên trạng đúng vị trí trước khi công trình mới hoàn thành.

Thứ năm 07-04-2022
Bộ Xây dựng: Đề nghị UBND Hà Nội tiếp thu ý kiến chuyên gia về việc 'phá dỡ tòa nhà Pháp cổ'
Văn hóa

TTO - Sau khi báo chí lên tiếng về việc phá dỡ công trình kiến trúc pháp cổ 61 Trần Phú để xây dựng trung tâm thương mại hiện đại, Bộ Xây dựng vừa đề nghị TP Hà Nội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến phản ánh để có giải pháp thực hiện phù hợp.

Thứ năm 07-04-2022
Giữ lại tòa nhà cổ khu Ba Đình thế nào?
Văn hóa

TTO - Theo hồ sơ dự án cao ốc Postef tại khu trung tâm chính trị Ba Đình, việc phê duyệt dự án này "đúng quy trình" nhưng một số chuyên gia lại cho rằng quy hoạch phân khu đã thay đổi thì phải rà soát dự án này.

Thứ tư 06-04-2022
Lãnh đạo Sở Quy hoạch - kiến trúc Hà Nội: Nhà Pháp cổ 4 mặt tiền 'không có gì đặc biệt'
Văn hóa

TTO - Lãnh đạo Sở Quy hoạch - kiến trúc Hà Nội phản hồi như vậy khi có nhiều câu hỏi liên quan tới quy hoạch xây dựng và sai phạm trong quá trình xây dựng, trong buổi họp báo chiều tối 6-4 do UBND TP Hà Nội tổ chức.

Thứ tư 06-04-2022
Tòa nhà Pháp cổ 4 mặt tiền tại quận Ba Đình đã bị phá dỡ những gì?
Văn hóa

TTO - Tòa nhà Pháp cổ 4 mặt tiền (cạnh quảng trường Ba Đình, Hà Nội) bị phá dỡ gần như hoàn toàn, chỉ còn dãy nhà phía mặt phố Hùng Vương chưa bị tác động nhiều, cơ bản nguyên vẹn.

Thứ tư 06-04-2022
Dự án cao ốc tại Khu trung tâm chính trị Ba Đình được phê duyệt ‘đúng quy trình’
Văn hóa

TTO - Theo Sở Quy hoạch - kiến trúc Hà Nội thì các bước phê duyệt dự án cao ốc 4 mặt tiền tại 61 Trần Phú thuộc Khu trung tâm chính trị Ba Đình đều đúng quy định, quy trình.

Thứ tư 06-04-2022
Bí thư Hà Nội chỉ đạo tạm dừng phá dỡ 'tòa nhà Pháp cổ 4 mặt tiền' ở quận Ba Đình để kiểm tra
Văn hóa

TTO - Liên quan tới vụ việc tòa nhà Pháp cổ 4 mặt tiền cạnh quảng trường Ba Đình bị phá dỡ để xây mới một tòa cao ốc mà Tuổi Trẻ Online phản ánh ngày 4-4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa có chỉ đạo chính thức về vụ việc.

Thứ tư 06-04-2022
Bỏ tòa nhà Pháp cổ 4 mặt tiền gần 100 năm tuổi: Lo ngại cao ốc phá vỡ không gian khu Ba Đình
Văn hóa

TTO - Việc phá dỡ tòa nhà Pháp cổ 4 mặt tiền cạnh quảng trường Ba Đình để thế vào đó một tòa cao ốc đã thu hút sự quan tâm lớn của giới quy hoạch, kiến trúc, những người yêu di sản và người yêu Hà Nội nói chung.

Thứ hai 04-04-2022
Quận Ba Đình đề nghị giữ lại bức phù điêu ở tòa nhà Pháp cổ đang tháo dỡ
Văn hóa

TTO - Cùng ngày Tuổi Trẻ có bài 'Chia tay tòa nhà Pháp cổ 4 mặt tiền cạnh Quảng trường Ba Đình', chiều 4-4, UBND quận Ba Đình đã có công văn đề nghị chủ đầu tư bảo vệ nguyên trạng bức phù điêu ghi dấu lịch sử trên bức tường tòa nhà đang phá dỡ.

Thứ hai 04-04-2022
Chia tay tòa nhà Pháp cổ 4 mặt tiền cạnh quảng trường Ba Đình
Văn hóa

TTO - Nhiều người yêu di sản Hà Nội đang ngỡ ngàng, tiếc nuối khi dãy nhà 2 tầng chạy dọc 4 mặt phố Hùng Vương - Trần Phú - Lê Trực - Nguyễn Thái Học, cạnh quảng trường Ba Đình, đang bị phá dỡ để xây cao ốc.