14/09/2025 07:32 GMT+7

Pha axit với nước lã làm cả ngàn lít giấm giả, vì tiền mà quá nhẫn tâm

Việc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng khởi tố chủ một cơ sở sản xuất giấm giả quy mô lớn trên địa bàn, đang nhận được sự đồng tình của bạn đọc về cách xử lý mạnh tay với vấn nạn hàng giả.

giấm giả - Ảnh 1.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định với chủ cơ sở sản xuất giấm giả - Ảnh: H.B.

"Vì tiền họ bất chấp tất cả"

Bài viết "Pha axit với nước giếng sản xuất giấm giả, mỗi ngày tung ra thị trường 1.000 lít" trên Tuổi Trẻ Online, đang nhận được nhiều phản hồi của bạn đọc.

Một bạn đọc thốt lên: "Sao mà nhẫn tâm thế, xử phạt thật nặng". Đồng quan điểm, tuan****@gmail.com bình luận: "Hành vi giết người, phải xử lý nghiêm tội làm thực phẩm giả gây chết người này". Nhiều bạn đọc cũng bức xúc lên tiếng: "Sao ác vậy? làm không nghĩ đến hậu quả sao?"; "Đúng là người này quá coi thường sức khỏe và tính mạng của đồng loại!".

giấm giả - Ảnh 2.

Giấm giả thành phẩm của cơ sở này - Ảnh: H.B.

Bên cạnh sự bất bình với việc sản xuất giấm giả, nhiều người cũng đề nghị phải có chế tài "nặng đô" hơn với vấn nạn hàng giả nói chung.

Bạn đọc Mr Hiển viết: "Sản xuất hàng giả thì mong truy thu toàn bộ lợi tức mà họ có được và phạt tù thật nặng".

Còn huat****@gmail.com viết rằng: "Vì tiền họ bất chấp tất cả, không nghĩ đến sức khỏe cộng đồng. Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng cần thu hồi giấm này ngoài thị trường ngay".

Trong khi đó, bạn đọc cauvongxanh nêu ý kiến: "Hàng gian, hàng giả sao bây giờ quá nhiều, các cơ quan chức năng liên tục phanh phui truy cứu khá nhiều vụ toàn sản xuất với quy mô cực kỳ lớn. Nhiều người bây giờ chỉ vì đồng tiền mà quá nhẫn tâm... Có lẽ đã đến lúc pháp luật phải nâng mức án về tội sản xuất kinh doanh hàng giả thì họa chăng họ mới chùn tay chăng"…

Mỗi ngày tung ra thị trường 1.000 lít giấm giả

Liên quan vụ việc trên, Công an Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa bắt quả tang vụ sản xuất giấm giả trên địa bàn.

Quá trình điều tra, công an xác định Kiều Văn Thanh (45 tuổi) và vợ là Bùi Song Hậu (42 tuổi) - là chủ cơ sở sản xuất giấm ăn có địa chỉ tại tổ 45 phường An Khê (Đà Nẵng). Mỗi ngày, bình quân cơ sở này tung ra thị trường hơn 1.000 lít giấm thành phẩm.

Tuy nhiên thay vì sản xuất giấm gạo lứt bằng phương pháp lên men tự nhiên, thì họ lại sử dụng axit axetic công nghiệp pha loãng với nước giếng khoan, tỉ lệ là 2 lít axit/100 lít nước để tạo ra giấm giả.

giấm giả - Ảnh 3.

Bên ngoài sản phẩm được ghi "dấm gạo lứt" - Ảnh: H.B.

Ngày 12-9, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệu tập và tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Kiều Văn Thanh; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Song Hậu về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

giấm giả - Ảnh 4.

Hiện trường khi cơ quan công an bắt quả tang - Ảnh: H.B.

Tiến hành khám xét xưởng sản xuất nói trên, Phòng Cảnh sát kinh tế thu giữ hơn 2.000 chai giấm giả thành phẩm (tương đương hơn 2.000 lít giấm giả), cùng 20 can axit axetic nguyên chất (tương đương khoảng 600 lít axit).

Theo tính toán sơ bộ, số nguyên liệu này có thể được sử dụng để sản xuất khoảng 30.000 lít giấm giả đưa ra thị trường.

Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây.

Theo cơ quan chức năng, việc dùng axit pha chế làm giấm giả làm tăng nguy cơ gây hại trên dạ dày, gây ngộ độc thần kinh, ung thư, thậm chí là chết người nếu pha axit axetic vượt quá ngưỡng cho phép…

Pha axit với nước lã làm giấm giả cả ngàn lít: ‘Vì tiền, coi thường sức khỏe cộng đồng’ - Ảnh 6.Hàng ngàn hũ yến giả không có 'chất yến' ở Đà Nẵng, bắt hai người cầm đầu

Các nghi phạm lập công ty chuyên sản xuất, buôn bán hũ nước yến chưng giả vừa bị Phòng cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất