Phải quyết liệt chống hàng giả, hàng nhái

Hàng giả, hàng nhái đang bủa vây, không chỉ giống như những vật cản, chướng ngại gây tắc nghẽn con đường lưu thông của hàng thật mà đã trở thành kẻ thống lĩnh sân chơi cạnh tranh, có sức mạnh vượt trội, thậm chí dư khả năng đánh gục hàng thật.

hàng giả - Ảnh 1.

Công an TP.HCM kiểm tra kho hàng chứa mỹ phẩm giả - Ảnh: Đ.THUẦN

Đó cũng là tâm tư, bức xúc chung của các đại diện doanh nghiệp ngành hàng dệt may và da giày tại hội nghị phát triển thị trường trong nước vào ngày 22-8.

Hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, kể cả những lĩnh vực rất nhạy cảm như chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp.

Gần đây, cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cùng một số nhân viên thuộc quyền đã bị bắt để điều tra về tội nhận hối lộ để làm ngơ, bỏ qua các sai phạm trong quá trình kiểm tra chuyên môn.

Có cơ sở để cho rằng một trong những nguyên nhân chính của vấn nạn hàng giả, hàng nhái là do sự bị động đến bất lực của xã hội, cộng đồng trước "liên minh ma quỷ" giữa những người có lợi thế về tiềm lực vật chất hoặc về danh tiếng, về quyền lực công nắm giữ, để trục lợi.

Bởi vậy, công cuộc đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái đòi hỏi một loạt các biện pháp đồng bộ và phải thực hiện một cách quyết liệt và kiên trì.

Giáo dục con người từ tấm bé về đạo đức, về lòng nhân ái, về trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng là việc phải làm để xã hội có được những thành viên lương hảo.

Trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, cần cổ vũ và động viên ý thức của doanh nhân về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Cần thuyết phục doanh nhân coi việc nêu cao trách nhiệm xã hội không chỉ là một nghĩa vụ thuần túy mà còn là biện pháp đem lại lợi ích thiết thực cho bản thân: sản xuất hàng tốt, có chất lượng sẽ tạo được uy tín cho doanh nghiệp, từ đó làm tăng doanh số và lợi nhuận.

Cùng với đó, cần nhanh chóng hoàn thiện các quy định liên quan, đặc biệt là hoàn thiện bộ tiêu chí nhận diện hàng giả, hàng nhái bằng các quy tắc định tính và định lượng thật rõ ràng.

Đặc biệt cần sửa đổi khung chế tài theo hướng tăng nặng các hình phạt về thân thể và tài sản, với tư tưởng chủ đạo là coi hành vi sản xuất, mua bán hàng giả, hàng nhái giống như hành vi cướp tài sản, xâm phạm tính mạng của của người khác.

Ngoài ra, cũng cần coi việc lợi dụng tên tuổi người nổi tiếng để quảng cáo hàng giả, hàng kém chất lượng; lợi dung chức vụ, quyền hạn của người thi hành công vụ để bao che, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất và lưu hành hàng giả, hàng kém chất lượng là những trường hợp phạm tội nghiêm trọng.

Tất nhiên cũng cần có quy định khen thưởng thích đáng và có biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe và bảo vệ nhân phẩm, danh dự, uy tín của người có công phát hiện và tố giác tội phạm.

Hoàn thiện pháp luật là chưa đủ. Các lực lượng kiểm tra xử lý vi phạm phải tích cực, mẫn cán, dũng cảm và kiên quyết trong công tác.

Các vị trí trong bộ máy kiểm soát, chế tài, trấn áp các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái được tạo điều kiện thuận lợi để thi hành phận sự, bao gồm trang bị phương tiện công tác và chế độ đãi ngộ.

Ngược lại, những hành vi vi phạm của những người này phải bị xử lý chế tài ở mức cao nhất của khung hình phạt.

Phải quyết liệt chống hàng giả, hàng nhái - Ảnh 2.Đại tá công an nói về thủ đoạn các vụ hàng giả 'núp bóng' doanh nghiệp trị giá gần 10.000 tỉ đồng

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn nêu rõ thủ đoạn của các đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả một cách công khai dưới vỏ bọc các doanh nghiệp hợp pháp, sản xuất với quy mô công nghiệp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất