09/02/2022 11:25 GMT+7

Pfizer dự kiến bỏ túi thêm 100 tỉ USD nhờ vắc xin và thuốc trị COVID-19

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Hãng dược Pfizer bị chỉ trích kiếm lợi từ đại dịch khi doanh thu của công ty được dự báo tiếp tục tăng mạnh trong năm nay, khoảng 100 tỉ USD, trong đó hơn một nửa là từ vắc xin và thuốc trị COVID-19.

Pfizer dự kiến bỏ túi thêm 100 tỉ USD nhờ vắc xin và thuốc trị COVID-19 - Ảnh 1.

Trẻ em được tiêm ngừa COVID-19 bằng vắc xin của Pfizer tại Manila, Philippines - Ảnh: REUTERS

Ngày 8-2, báo Guardian dẫn đánh giá của hãng dược Mỹ ước tính doanh thu của công ty này trong năm 2022 sẽ vào khoảng 98 đến 102 tỉ USD. Năm ngoái tổng doanh thu của công ty này đã tăng gấp đôi, lên khoảng 81 tỉ, trong đó 37 tỉ là từ vắc xin COVID-19.

Số tiền dự kiến kiếm được từ vắc xin ngừa COVID-19 Comirnaty của Pfizer trong năm nay cũng được nâng lên 32 tỉ USD, còn thuốc điều trị COVID-19 Paxlovid đóng góp 22 tỉ USD vào doanh thu.

Giám đốc điều hành Albert Bourla nói rằng doanh thu từ Paxlovid có thể cao hơn bởi dự báo hiện tại dựa trên các thỏa thuận đã hoặc sắp ký. Pfizer hiện đang đàm phán bán Paxlovid cho khoảng 100 quốc gia trên thế giới.

Công ty này dự kiến sản xuất 120 triệu liều Paxlovid trong năm 2022, trong đó Mỹ đã đặt 20 triệu liều. Paxlovid, được Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) Mỹ thông qua vào cuối năm ngoái, được đánh giá có thể ngăn nguy cơ bệnh nặng do COVID-19 đến 90%.

Dù vắc xin ngừa COVID-19 của Pfizer cũng như các hãng như Moderna, AstraZeneca đã cứu được vô số mạng sống trong đại dịch, các hãng dược bị chỉ trích vì không chia sẻ công thức vắc xin để các nước nghèo sản xuất phiên bản giá rẻ hơn.

“Pfizer hiện giàu hơn hầu hết các quốc gia, họ đã kiếm được rất nhiều tiền từ cuộc khủng hoảng này. Đã đến lúc ngừng sự sở hữu trí tuệ và phá vỡ thế độc quyền về vắc xin (ngừa COVID-19)”, nhà vận động Tim Bierley của tổ chức Global Justice Now nói.

Trong giải thích sau đó, người phát ngôn của Pfizer cho biết giá của vắc xin cao là do chi phí từ các nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn, việc sản xuất và cải tiến quy trình không ngừng, chuỗi phân phối và cung ứng toàn cầu.

"Vắc xin ngừa COVID-19 là sản phẩm sinh học phức tạp và việc sản xuất đòi hỏi kinh nghiệm, chuyên môn và thiết bị chuyên dụng. Đây không đơn giản là chuyện chia sẻ 'công thức'. Việc sản xuất vắc xin Pfizer liên quan đến việc sử dụng hơn 280 nguyên liệu và cần sự hợp tác rất lớn", người phát ngôn của Pfizer khẳng định. 

Pfizer ký bán 5,3 tỉ USD thuốc trị COVID-19 với Chính phủ Mỹ Pfizer ký bán 5,3 tỉ USD thuốc trị COVID-19 với Chính phủ Mỹ

TTO - Ngày 18-11, Hãng dược Pfizer (Mỹ) thông báo đã ký thỏa thuận 5,29 tỉ USD với Chính phủ Mỹ để sản xuất đơn hàng 10 triệu liệu trình thuốc uống Paxlovid trị COVID-19, bắt đầu từ năm nay.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên