12/05/2023 14:00 GMT+7

PC Đắk Nông tặng nhà tình nghĩa giúp người nghèo 'an cư'

TÂM AN
và 1 tác giả khác

Công ty điện điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) đã chi 300 triệu đồng xây nhà tình nghĩa hỗ trợ người nghèo "an cư".

rần Thanh Nghiệp (trú thôn Đắk Xuân, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô) nhận hỗ trợ nhà tình nghĩa giúp "an cư" để "lạc nghiệp - Ảnh: TÂM AN

rần Thanh Nghiệp (trú thôn Đắk Xuân, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô) nhận hỗ trợ nhà tình nghĩa giúp "an cư" để "lạc nghiệp - Ảnh: TÂM AN

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, giám đốc Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông), cho biết, để thực hiện nhiệm vụ này, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương lựa chọn đối tượng khó khăn, tiếu nhà ở.

Qua khảo sát thực tế, đơn vị đã triển khai xây dựng tặng cho năm gia đình nghèo những ngôi nhà nghĩa tình để "an cư", giúp họ "lạc nghiệp".

"Các hộ gia đình nằm trong chương trình hỗ trợ năm nay là hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau bệnh tật. Qua khảo sát thực tế cho thấy, nhà ở cũ của các gia đình này đều là tạm bợ hoặc xuống cấp, hư hỏng nặng", ông Ánh thông tin.

Gia đình ông Trần Thanh Nghiệp (trú thôn Đắk Xuân, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô) nhiều năm thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khănh. Ông Nghiệp bị tai nạn lao động hiện, phải một chỗ, mọi lo toan cơm áo đều do vợ đảm gánh, trong khi vợ ông cũng hông có việc làm ổn định. Nhiều năm qua, gia đình ông sống trong ngôi nhà tạm bợ, tường ván đã hư hỏng, dột nát nhưng không có điều kiện tu sửa.

Thương cảm hoàn cảnh gia đình ông Nghiệp, PC Đắk Nông đã lựa chọn để hỗ trợ xây nhà tình nghĩa giúp ông có nơi tránh nắng mưa. Ngôi nhà xây dựng với tổng diện tích sử dụng khoảng 70 m2, tổng kinh phí hơn 120 triệu đồng.

Trong đó, ngành điện hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình vận động từ các nguồn hỗ trợ khác như nhân công xây dựng và vật liệu xây dựng cát đá…

Ngoài hỗ trợ xây dựng nhà ở, PC Đắk Nông còn hỗ trợ lắp đặt công tơ, đường dây sau công tơ và hệ thống điện trong nhà miễn phí cho các hộ dân.

Nói về nghĩa cử của mình, ông Nguyễn Ngọc Ánh, cho biết nhiệm vụ chính của đơn vị là đảm bảo cung cấp điện ổn định cho người dân, địa phương. Bên cạnh đó, PC Đắk Nông rất tích cực tham gia các hoạt động từ thiện - xã hội và 5 căn nhà tình nghĩa đang xây là tấm lòng vì cộng đồng của đơn vị.

"PC Đắk Nông mong muốn tạo điều kiện hỗ trợ cho các hộ nghèo vượt qua khó khăn trong cuộc sống, tiếp tục ổn định và phát triển kinh tế gia đình", ông Ánh nói.

Năm 2023, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung dành ra 4,2 tỉ đồng để hỗ trợ xây dựng 70 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn 13 tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên. Riêng tại Đắk Nông, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung hỗ trợ số tiền 300 triệu đồng để xây dựng năm căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình khó khăn.

Năm hộ được nhận nhà đợt này, gồm: hộ bà Nguyễn Thị Vĩnh (Thôn 5, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức), hộ ông H'Thiệp (thôn Bon Kon Hao, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong), hộ bà Triệu Thị Thuận (Thôn Thanh Sơn, xã Buôn Choah, huyện Krông Nô), hộ ông Lê Văn Tuấn (Thôn Phương Trạch, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil) và hộ ông Trần Thanh Nghiệp (Thôn Đắk Xuân, xã Đắk Drô, huyện K'rông Nô).

Đây là những hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, nhà cửa hư hỏng, lụp xụp.

Quảng Trị: Khánh thành nhà tình nghĩa do Tổng công ty Điện lực miền Trung hỗ trợQuảng Trị: Khánh thành nhà tình nghĩa do Tổng công ty Điện lực miền Trung hỗ trợ

Chiều 12-8, Công ty Điện lực Quảng Trị phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Văn Bồi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên