![Ukraine cân nhắc đổi khoáng sản lấy lá chắn an ninh hậu chiến từ Mỹ - Ảnh 1. Ukraine cân nhắc đổi khoáng sản lấy lá chắn an ninh hậu chiến từ Mỹ - Ảnh 1.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/13/2025-02-12t162452z2023975164rc21tcaac8fortrmadp3ukraine-crisis-usa-bessent-17394113276731271576471.jpg)
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (phải) gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev ngày 12-2 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent là quan chức đầu tiên trong nội các của Tổng thống Donald Trump đến thăm Ukraine.
Ông Trump gần đây tuyên bố muốn 500 tỉ USD khoáng sản đất hiếm từ Ukraine để đổi lại sự hỗ trợ của Washington dành cho Kiev.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng thực hiện thỏa thuận mở cửa tài nguyên khoáng sản cho các khoản đầu tư của Mỹ.
Chia sẻ với báo giới vào ngày 12-2 (giờ địa phương), ông Zelensky cho biết Mỹ đã trình bày với Ukraine dự thảo đầu tiên cho thỏa thuận trong cùng ngày.
Kiev sẽ xem xét bản dự thảo này, và theo kỳ vọng của tổng thống Ukraine, hai bên có thể ký kết thỏa thuận tại Hội nghị an ninh Munich diễn ra từ ngày 14 đến 16-2 tới.
"Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận mang tính xây dựng và hiệu quả. Đối với tôi, vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine là rất quan trọng, và chúng tôi đã thảo luận về các khoáng sản nói chung", ông Zelensky nói.
Trong khi đó, Bộ trưởng Bessent cho biết thỏa thuận về khoáng sản là một phần trong "thỏa thuận hòa bình lớn hơn mà ông Trump đang ấp ủ".
Ông cũng nhấn mạnh chuyến thăm đầu tiên của ông đến Ukraine cho thấy cuộc xung đột là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Trump.
"Bằng cách tăng cường cam kết kinh tế thông qua quan hệ đối tác với chính phủ và người dân Ukraine, thỏa thuận này sẽ mang lại một lá chắn an ninh dài hạn cho tất cả người Ukraine một khi xung đột chấm dứt", ông nói.
Ngay sau cuộc họp báo chung của ông Bessent và ông Zelensky, ông Trump thông báo về cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.
Tổng thống Zelensky đã nhấn mạnh trong suốt cuộc chiến rằng nước này cần các đồng minh phương Tây cung cấp các đảm bảo an ninh, nhằm ngăn chặn Nga sử dụng bất kỳ gián đoạn nào trong cuộc chiến để tái tập hợp lực lượng và dẫn đến xung đột trong tương lai.
Tại cuộc họp báo, ông Zelensky nhấn mạnh ông chỉ có thể thảo luận trực tiếp với ông Trump về các đảm bảo an ninh của Mỹ dành cho Ukraine.
Hôm 10-2, quan chức Nga nhấn mạnh chiến sự chỉ có thể kết thúc nếu các điều kiện của ông Putin được đáp ứng đầy đủ.
Các điều kiện này bao gồm việc Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), rút quân khỏi 4 vùng lãnh thổ mà Nga sáp nhập và hiện kiểm soát phần lớn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận