10/01/2024 23:52 GMT+7

Ông Zelensky phủ nhận bị gây áp lực ngừng chiến với Nga

Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, cho biết Kiev không chịu áp lực từ các đồng minh về việc ngừng chiến đấu với Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo tại Vilnius, Lithuania, ngày 10-1-2024 - Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo tại Vilnius, Lithuania, ngày 10-1-2024 - Ảnh: AFP

Ông Zelensky đang có chuyến công du tới các nước vùng Baltic Lithuania, Latvia và Estonia, nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ cho chiến sự.

Theo Hãng tin AFP, mục tiêu của ông Zelensky là đảm bảo đồng minh phương Tây không mệt mỏi vì chiến sự, có thêm viện trợ tài chính và quân sự, đồng thời thảo luận về nỗ lực gia nhập NATO cũng như Liên minh châu Âu (EU).

Nhưng ngay trước khi Tổng thống Ukraine bắt đầu hội đàm với Tổng thống Litva Gitanas Nauseda ở Vilnius, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto phát biểu tại Rome rằng đã đến lúc dùng biện pháp ngoại giao để mở đường cho hòa bình.

Sau đó, ông Zelensky được hỏi liệu các đồng minh có đang thúc giục Kiev ngừng chiến đấu hay không. Ông Zelensky đã phủ nhận.

"Có nhiều tiếng nói khác nhau trên các phương tiện truyền thông, tôi đã đọc tất cả", ông Zelensky nói trong cuộc họp báo chung với ông Nauseda. "Nhưng tôi nghĩ rằng các đối tác vẫn chưa chính thức đưa ra tín hiệu như vậy cho chúng tôi. Ít nhất thì cá nhân tôi cũng chưa từng nghe thấy".

Ông Zelensky bắt tay Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda, ngày 10-1-2024 - Ảnh: AFP

Ông Zelensky bắt tay Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda, ngày 10-1-2024 - Ảnh: AFP

Ba quốc gia vùng Baltic Lithuania, Latvia và Estonia nằm trong số những nước ủng hộ Kiev trung thành nhất trong EU và liên minh quân sự NATO. Cả ba nước đã cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine ngay cả trong những tuần trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vào ngày 24-2-2022.

Tổng thống Ukraine cho rằng ba nước này cùng với Moldova sẽ là mục tiêu tiếp theo của Nga nếu Matxcơva giành chiến thắng.

Sau khi cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái không đạt được bước đột phá như mong đợi, Ukraine tiếp tục kêu gọi các đồng minh phương Tây hỗ trợ thêm về tài chính và quân sự.

Ông Zelensky cho rằng Mỹ và EU càng chậm trễ trong viện trợ, Nga càng có lợi thế. Ukraine thì đang đối mặt với tình trạng thiếu hệ thống phòng không hiện đại trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

Ông Zelensky đến Lithuania thảo luận việc gia nhập NATO và EUÔng Zelensky đến Lithuania thảo luận việc gia nhập NATO và EU

Ngày 10-1, Tổng thống Ukraine Zelensky đến Lithuania, mở đầu chuyến thăm các quốc gia vùng Baltic nhằm thảo luận việc gia nhập EU, NATO và các tài trợ cho Kiev.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên