04/09/2023 15:55 GMT+7

Ông Zelensky muốn 'giải phóng' Crimea không đổ máu, Nga phản ứng mạnh

Ngay sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói về việc yêu cầu quân đội Nga rời khỏi Crimea, phía Nga đã có những tuyên bố đáp trả cứng rắn.

nghị sĩ Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) ở khu vực Crimea do Nga bổ nhiệm Mikhail Sheremet - Ảnh: RIA NOVOSTI

Nghị sĩ Mikhail Sheremet - Ảnh: RIA NOVOSTI

Ngày 4-9, ông Mikhail Sheremet - nghị sĩ Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) ở khu vực Crimea do Nga bổ nhiệm - tuyên bố quân đội Nga sẽ không bao giờ rời khỏi bán đảo Crimea bất chấp mọi nỗ lực của chính quyền Ukraine và phương Tây.

"Quân đội Nga sẽ không bao giờ rời Crimea bởi họ có nhiệm vụ giữ gìn an ninh ở khu vực này. Nhờ có quân đội Nga mà Crimea mới bình yên, người dân có cuộc sống an lành, trẻ em đi học, người lớn đi làm.

Tất cả người dân Crimea đều hướng về tương lai với sự tự tin, bất chấp những nỗ lực tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (drone) từ Kiev", ông Sheremet nói với Hãng thông tấn RIA.

Theo phân tích của ông Sheremet, Crimea cũng là một ví dụ điển hình về cách mà các khu vực mới được sáp nhập vào lãnh thổ Nga có thể phát triển.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Diễn đàn Ambrosetti (Hội nghị Kinh tế quốc tế thường niên) ở Ý hôm 3-9 rằng việc "giải phóng" Crimea có thể được giải quyết bằng đàm phán, sau đó quân đội Nga rời Crimea mà không cần giao tranh, giúp hạn chế thương vong.

Trong khi đó, phía Matxcơva gọi ý định giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea của Kiev là hành động "tự sát". Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng nhấn mạnh các cuộc tấn công vào Crimea của Kiev chỉ khiến những đợt trả đũa kéo dài thêm.

Được sáp nhập vào lãnh thổ Nga năm 2014, khu vực Crimea và nhất là những cây cầu nối bán đảo này với đất liền đã liên tục bị tấn công kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra hồi cuối tháng 2 năm ngoái.

Ukraine pháo kích dồn dập, Nga có chiến thuật mới bảo vệ cầu CrimeaUkraine pháo kích dồn dập, Nga có chiến thuật mới bảo vệ cầu Crimea

Ngày 2-9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã bắn hạ 3 máy bay không người lái (drone) của Ukraine trên bầu trời vùng Belgorod, giáp biên giới Ukraine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên