
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước báo giới bên lề Hội nghị An ninh Munich ở Đức hôm 14-2 - Ảnh: AFP
Theo báo The Kyiv Independent, ngày 18-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẽ không nhượng lãnh thổ cho Nga và cũng không rút khỏi những vùng đất Kiev đang kiểm soát, trong bối cảnh các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian vẫn bế tắc về vấn đề lãnh thổ.
"Hàng ngàn, hàng chục ngàn người Ukraine đã thiệt mạng ở hướng này, để bảo vệ phần lãnh thổ này của Ukraine" - ông Zelensky nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhà báo người Anh Piers Morgan.
Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý: "Mọi người phải hiểu rằng vùng Donbass là một phần của nền độc lập của chúng tôi. Đó là một phần trong các giá trị của chúng tôi. Đây không chỉ là câu chuyện về lãnh thổ, mà còn về con người".
Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine không thể chấp nhận yêu cầu của Nga về việc Kiev rút lực lượng khỏi những phần còn lại ở khu vực Donetsk (vùng Donbass) hiện do Ukraine kiểm soát. Ông gọi đề xuất đó là "không thể tin nổi" và khẳng định Ukraine không công nhận sự chiếm đóng của Nga là hợp pháp.
Tổng thống Zelensky cũng lưu ý bất kỳ thỏa thuận lâu dài nào cũng cần những bảo đảm an ninh mạnh mẽ và sự tham gia của châu Âu.
"Khi nói đến bảo đảm an ninh, chúng tôi muốn nói đến những bảo đảm mạnh mẽ rằng phần còn lại của thế giới, hoặc một số quốc gia, sẽ sẵn sàng phản ứng nếu hoặc khi (Tổng thống Putin) quay lại tấn công" - ông Zelensky nói.
Tổng thống Zelensky mô tả người dân Ukraine đã kiệt sức sau gần bốn năm xung đột, nhưng cho biết đất nước ông vẫn đoàn kết, dẫn chứng việc huy động toàn quốc trong các đợt Nga tấn công vào hạ tầng năng lượng mùa đông và công tác sửa chữa nhanh chóng tại Kiev cùng các thành phố khác.
Hai ngày đàm phán hòa bình tại Geneva (Thụy Sĩ) giữa Ukraine và Nga đã kết thúc vào hôm 18-2 mà không đạt được bước đột phá nào. Tổng thống Zelensky cho biết ông không hài lòng với kết quả, trong khi phía Washington báo cáo đã đạt "tiến triển có ý nghĩa".
Các quan chức từ Nga và Ukraine đánh giá các cuộc thảo luận tại Geneva diễn ra khó khăn. Khi kết thúc, các phái đoàn cho biết họ sẽ gặp lại nhau, nhưng không đưa ra thời gian cụ thể.
Theo Hãng tin Reuters, Ukraine đang phải chịu sức ép liên tục từ Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấp nhận một thỏa thuận có thể bao gồm những nhượng bộ "đau đớn", trong bối cảnh lực lượng Nga liên tục tấn công vào hạ tầng năng lượng và tiến quân trên chiến trường.
Trong bài phát biểu qua video hằng đêm, Tổng thống Zelensky nói: "Cho đến hôm nay, chúng tôi chưa thể nói rằng kết quả là đủ. Quân đội đã thảo luận một số vấn đề một cách nghiêm túc và thực chất. Những vấn đề chính trị nhạy cảm, các thỏa hiệp có thể có và cuộc gặp cần thiết giữa các nhà lãnh đạo vẫn chưa được giải quyết đầy đủ".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận