
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ảnh: M.V.
Ngày 28-4, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động và chỉ định ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV - làm bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.
Đồng thời, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Thái Học thôi giữ chức vụ quyền bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, chỉ định ông Học làm phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chúc mừng ông Y Thanh Hà Niê Kđăm được Bộ Chính trị tin tưởng chỉ định giữ chức vụ bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ông Hưng phát biểu rằng Bộ Chính trị kỳ vọng ông Y Thanh Hà Niê Kđăm với kinh nghiệm của mình sẽ lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng phát triển trong giai đoạn mới, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Thái Học (chính giữa), nguyên quyền bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, tặng hoa chúc mừng ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, tân bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng - Ảnh: M.V
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đoàn kết, hỗ trợ tân Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Thay mặt Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chia sẻ trong thời gian qua tỉnh Lâm Đồng đã ổn định và đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, trong đó có vai trò lãnh đạo quan trọng của quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học.
Trước đó, ngày 28-3-2024, ông Nguyễn Thái Học, lúc bấy giờ là phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức quyền bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Tân bí thư Lâm Đồng là cán bộ trẻ trưởng thành từ cơ sở
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm (52 tuổi, dân tộc Ê Đê, quê quán thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) có trình độ chuyên môn là thạc sĩ quản lý công, cử nhân kinh tế đối ngoại, cử nhân chính trị chuyên ngành công tác tổ chức. Bộ Chính trị đánh giá ông là cán bộ trẻ, trưởng thành từ cơ sở, được đào tạo cơ bản, đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau ở địa phương.
Ông từng giữ chức đội phó đội nghiệp vụ, Chi cục Hải quan Buôn Ma Thuột; phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, phó trưởng Phòng Cơ sở Đảng, đảng viên của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk; tỉnh ủy viên, bí thư Huyện ủy Cư M'Gar; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột.
Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (tháng 1-2016), ông được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Sau đó ông được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ngày 30-1-2021, tại đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.
Tháng 6-2021, ông được Hội đồng bầu cử quốc gia công bố trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Tháng 7-2021, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, ông được bầu làm chủ tịch Hội đồng Dân tộc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận