
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) gặp Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul tại Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 8-12 - Ảnh: CGTN/BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC
Theo Hãng tin Reuters, phát biểu trong cuộc gặp Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul tại Bắc Kinh vào hôm 8-12, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng trong bối cảnh năm nay kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến 2, Nhật Bản lẽ ra phải hành xử thận trọng hơn.
"Thế nhưng lãnh đạo hiện tại của họ đang cố lợi dụng vấn đề Đài Loan để gây rắc rối và đe dọa Trung Quốc bằng quân sự. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận" - ông Vương cáo buộc, theo Tân Hoa xã.
Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng "lãnh đạo hiện tại của Nhật Bản gần đây đưa ra những phát biểu liều lĩnh về các tình huống giả định liên quan đến Đài Loan".
Ông khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và cho biết điều này đã được "khẳng định rõ ràng và không thể đảo ngược bởi một loạt sự thật lịch sử và pháp lý vững chắc".
Quan hệ Trung - Nhật trở nên căng thẳng kể từ sau phát biểu của Thủ tướng Takaichi tại Quốc hội Nhật Bản vào ngày 7-11. Bà nói rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan có thể bị coi là "tình huống đe dọa sự tồn vong" và có thể khiến Tokyo có phản ứng quân sự.
Hôm 7-12, Nhật Bản triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo Ngô Giang Hạo (Wu Jianghao) để "phản đối mạnh mẽ" sau khi máy bay quân sự của Bắc Kinh bị cáo buộc khóa mục tiêu vào các máy bay Nhật Bản.
Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, các tiêm kích J-15 xuất phát từ tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã hai lần khóa radar vào các chiến đấu cơ F-15 của Nhật Bản trong vùng biển quốc tế gần Okinawa vào hôm 6-12. Không có thiệt hại hay trường hợp thương vong nào được ghi nhận.
Các máy bay chiến đấu sử dụng radar điều khiển hỏa lực nhằm xác định mục tiêu, cũng như phục vụ hoạt động tìm kiếm cứu nạn.
Hôm 7-12, Hải quân Trung Quốc nói rằng các máy bay Nhật Bản "liên tục tiếp cận khu vực huấn luyện của Hải quân Trung Quốc và gây rắc rối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động huấn luyện bình thường của phía Trung Quốc và gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an toàn bay".
Họ nói rằng tuyên bố của Tokyo là "hoàn toàn trái ngược với sự thật", đồng thời yêu cầu Nhật Bản "ngay lập tức chấm dứt việc bôi nhọ và vu khống".
Ngày 9-12, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara tiếp tục gọi động thái trên của tiêm kích Trung Quốc là "hành động nguy hiểm, vượt quá mức an toàn và cần thiết".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận