
Phó tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu trong buổi họp báo tại Nhà Trắng hôm 3-9 - Ảnh: AFP
“Tôi sẽ không gọi cuộc xung đột với Iran là một cuộc chiến. Ngay lúc này, không hề có việc nổ súng chủ động”, ông Vance phát biểu tại buổi họp báo ở Nhà Trắng.
Phó tổng thống Mỹ thừa nhận việc nổ súng đã bùng phát trở lại ở một số nơi, tuy nhiên nhấn mạnh các chiến dịch quân sự lớn chỉ kéo dài trong sáu tuần sau khi Mỹ - Israel tấn công Iran vào ngày 28-2.
“Nhưng khi các bạn hỏi khi nào điều này sẽ kết thúc, các bạn đang hỏi tôi một câu kiểu như khi nào người Iran mới dừng bắn vào các tàu thuyền? Tôi nghĩ thực tế là tôi không biết câu trả lời cho câu hỏi đó. Các bạn sẽ phải đi hỏi người Iran”, ông cho hay.
Ngoài ra, Phó tổng thống Vance nhấn mạnh Washington sẽ không mở lại các cuộc đàm phán với Tehran “cho đến khi nước này chấm dứt các cuộc tấn công vào tàu vận tải thương mại”, theo Hãng tin AFP.
Ông Vance cho biết tất cả những phương án nhằm vào Iran có thể diễn ra trong thời gian tới đều đang được đưa lên bàn cân, bao gồm sức ép kinh tế, sức ép quân sự, sức ép ngoại giao và các chiến dịch gây áp lực bí mật.
Bên cạnh đó, Phó tổng thống Mỹ cho rằng Iran “đang mất đi năng lực của mình theo từng ngày”.
“Tôi nghĩ họ đang nhận ra rằng sự kiểm soát của họ đối với eo biển Hormuz thực chất đã không còn và đó là một lợi thế đang ngày càng mất đi. Vì vậy, lời khuyên của tôi dành cho người Iran là hãy ngừng hành động điên rồ và dừng việc bắn vào các tàu vận tải thương mại”, ông nói thêm.
Ở chiều ngược lại, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad ngày 3-9 trả lời Hãng tin Sinh viên Iran (ISNA) rằng ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này vẫn tiếp tục vượt qua lệnh phong tỏa do các lực lượng Mỹ áp đặt.
“Ngay cả dưới làn đạn bom, các đồng nghiệp của chúng tôi vẫn tiến hành nạp dầu lên các tàu chở dầu. Hoạt động xuất khẩu dầu thô của đất nước chưa từng bị gián đoạn, dù chỉ trong một giờ”, ông chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận