Ông Trump tuyên bố thỏa thuận hòa bình với Iran 'tan vỡ'

Tổng thống Mỹ nói bản ghi nhớ hòa bình giữa Mỹ và Iran đã "tan vỡ" và ông không muốn trao đổi thêm với Iran.

Ông Trump tuyên bố thỏa thuận hòa bình với Iran 'tan vỡ' - Ảnh 1.

Ông Trump phát biểu trước thềm Thượng đỉnh NATO ngày 8-7 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, phát biểu trước thềm hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 8-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bản ghi nhớ hòa bình giữa Mỹ và Iran đã "tan vỡ". Ông cũng khẳng định không còn muốn giao thiệp gì với Iran nữa.

Cụ thể, khi được hỏi về số phận thỏa thuận hòa bình, ông Trump trả lời: "Đó là một câu hỏi rất thú vị. Với tôi, tôi cho rằng nó đã tan vỡ. Tôi không muốn dính dáng gì đến họ nữa. Họ là những kẻ bệnh hoạn, bị dẫn dắt bởi những kẻ bệnh hoạn. Tôi thấy việc phải dính dáng thêm đến họ chỉ tổ phí thời gian".

Ông Trump nói thêm: "Chúng tôi đã có một thỏa thuận. Hai bên đều đã đồng ý. (Iran) không được có vũ khí hạt nhân. Vậy mà họ ra ngoài kia, nói với báo chí rằng chúng tôi chưa bao giờ nói về việc đó. Có điều gì đó không ổn với bọn họ".

Tuy nhiên, ông Trump cũng đưa ra một khẳng định mập mờ: "Tôi có thể vẫn để những nhà đàm phán tuyệt vời của mình tiếp tục nói chuyện".

Đài Al Jazeera dẫn lại tuyên bố này, đồng thời đặt câu hỏi liệu ông Trump đã thật sự cho chấm dứt thỏa thuận, hay chỉ đang cố gắng đưa ra lời lẽ cứng rắn để cảnh báo ngầm với Iran rằng "điều này là không thể chấp nhận được và tôi đã cho các người thấy phản ứng của tôi".

Iran hiện chưa phản hồi về các tuyên bố trên của ông Trump.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố lực lượng này đã một lần nữa tiến hành loạt không kích nhằm vào Iran. 

Động thái này nhằm đáp trả việc Tehran tấn công ba tàu thương mại không tuân theo chỉ dẫn của nước này khi đi qua eo biển Hormuz ngày 7-7.

Truyền thông Iran đưa tin nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy tại thành phố cảng Sirik ở miền nam và ở phía đông và tây thành phố Bandar Abbas.

Ông Trump cùng lúc tuyên bố gỡ bỏ lệnh tạm ngừng trừng phạt đối với hoạt động mua bán dầu mỏ Iran.

Không lâu sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết hải quân và không quân của lực lượng này đã phối hợp tấn công 85 địa điểm thuộc "các cơ sở quân sự quan trọng của Mỹ" ở Trung Đông.

Các cuộc tấn công đã đánh trúng căn cứ của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain và căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait.

Ông Trump tuyên bố thỏa thuận hòa bình với Iran 'tan vỡ' - Ảnh 2.Vì sao Mỹ bất ngờ mở đợt không kích mới nhằm vào Iran?

Sáng 8-7, Mỹ đã mở đợt không kích mới nhằm vào Iran. Washington khẳng định đây là động thái nhằm đáp trả các vụ tấn công tàu thương mại của Tehran trên eo biển Hormuz.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Iran Mỹ Donald Trump

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất