Tổng thống Iran rút ngắn lịch trình dự tang lễ ông Ali Khamenei sau khi Mỹ không kích

Mỹ tấn công ngay trong thời điểm Iran tổ chức tang lễ cho cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Tổng thống Iran rút ngắn lịch trình dự tang lễ ông Ali Khamenei sau khi Mỹ không kích - Ảnh 2.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và các quan chức cấp cao Iraq tham dự tang lễ của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tại sân bay Najaf, Iraq tối 7-7 - Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG IRAN

Các đòn tập kích của Mỹ vào Iran sáng 8-7 diễn ra ngay trong thời gian Iran tổ chức tang lễ cho cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei - người thiệt mạng trong các vụ tấn công của Mỹ và Iran hôm 28-2.

Theo lịch trình tang lễ, linh cữu của ông Khamenei đã được đưa đến thành phố Najaf ở Iraq vào tối 7-7, trước khi được đưa trở lại Iran để an táng vào ngày 9-7.

Đài Al Jazeera đưa tin Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã tới Iraq theo kế hoạch để tham dự các nghi lễ và tổ chức đàm phán cấp cao với chính phủ nước này. 

Tuy nhiên ông Pezeshkian đã rời Najaf để trở về Tehran, ngay sau khi Mỹ phát động đợt tấn công mới.

Trong thông báo về vụ tấn công, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cáo buộc Iran "có hành vi gây hấn vô cớ, nguy hiểm và vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn" khi tấn công vào các tàu thương mại gần eo biển Hormuz trong những ngày gần đây. 

Tehran chưa lên tiếng hay nhận trách nhiệm về cáo buộc này.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã đáp trả vụ tấn công vào các tàu bằng cách rút lại giấy phép cho Iran bán dầu và các sản phẩm hóa dầu. Thay vì được bán đến 21-8, Mỹ yêu cầu các giao dịch phải chấm dứt trước ngày 17-7.

Video lan truyền trên mạng xã hội về vụ không kích của Mỹ vào thành phố Bandar Abbas ở miền nam Iran sáng 8-7 - Video: SPUTNIK

Tổng thống Iran rút ngắn lịch trình dự tang lễ ông Ali Khamenei sau khi Mỹ không kích - Ảnh 3.

Dòng người đưa tiễn xung quanh linh cữu của cố Lãnh tụ tối cao Iran tại sân bay Najaf ở Iraq tối 7-7 - Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG IRAN

Tin tức này đã tác động ngay lập tức đến giá dầu trong phiên giao dịch sáng 8-7. Theo Hãng tin AFP, dầu WTI ghi nhận mức tăng 2,63%, lên 72,29 USD/thùng sau khi thị trường mở cửa.

Truyền thông Iran đưa tin nhiều vụ nổ xảy ra quanh eo biển Hormuz, trong đó có đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu khoảng 90% dầu thô ở Iran, đảo Qeshm và các thành phố cảng Sirik, Bandar Abbas.

Tại Sirik, nhiều người bị mảnh đạn làm bị thương trong các đòn tấn công vào cầu cảng thương mại ở khu vực này.

Bộ Ngoại giao Iran lên án Washington vi phạm thỏa thuận chấm dứt xung đột và thề rằng Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả. Tehran khẳng định sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia.

Các vụ tấn công vào 3 tàu ở Hormuz và việc Mỹ tập kích Iran tiếp tục phủ bóng lên bản ghi nhớ thỏa thuận ngừng bắn mà Washington và Tehran đã ký vào tháng trước. Văn kiện này mở ra 60 ngày để hai bên đàm phàn nhằm chấm dứt xung đột lâu dài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cảnh báo sẽ nối lại tấn công nếu không đạt được thỏa thuận, song Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định việc đàm phán sẽ không thể diễn ra nếu Mỹ vẫn còn đe dọa quân sự.

Tổng thống Iran bỏ lịch trình ở Iraq để quay về Tehran sau khi Mỹ không kích - Ảnh 3.NÓNG: Mỹ không kích Iran, khôi phục trừng phạt dầu mỏ

Mỹ khôi phục trừng phạt dầu mỏ và không kích Iran để đáp trả các vụ tấn công vào tàu thương mại gần eo biển Hormuz mà Washington cáo buộc do Tehran gây ra.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Iran eo biển Hormuz Mỹ

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất