
Giáo hoàng Leo XIV đã khẳng định không sợ Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP
"Làm ơn hãy nói với Giáo hoàng Leo rằng Iran đã giết chết ít nhất 42.000 người biểu tình vô tội, hoàn toàn không vũ trang trong hai tháng qua, và việc Iran sở hữu bom hạt nhân là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn đến vấn đề này. Nước Mỹ đã trở lại!!!", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social cuối ngày 14-4, giờ địa phương.
Những bình luận của ông Trump được đưa ra sau cảnh báo trước đó của Giáo hoàng Leo XIV về nguy cơ các nền dân chủ sa vào "chế độ chuyên chế đa số". Vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên cho rằng các nền dân chủ nên được xây dựng trên các giá trị đạo đức.
Giáo hoàng đã chỉ trích quyết định của ông Trump khi phát động chiến tranh chống lại Iran, nói rằng lời cầu nguyện của những kẻ gây chiến và có "bàn tay vấy máu" không được chấp nhận.
Giáo hoàng gọi lời đe dọa của ông Trump hồi đầu tháng này về việc phá hủy nền văn minh Iran là không thể chấp nhận được.
Trước đó, Giáo hoàng cũng kêu gọi "suy ngẫm sâu sắc" về cách đối xử với người di cư ở Mỹ trong khi chính quyền ông Trump đang thực hiện chính sách nhập cư cứng rắn.
Cuối tuần trước, nhà lãnh đạo Mỹ đã gọi Giáo hoàng là "yếu đuối" và "tồi tệ" về các vấn đề tội phạm và chính sách đối ngoại. Ông Trump khẳng định ông sẽ không xin lỗi về những lời công kích Giáo hoàng.
Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã gọi những lời chỉ trích của ông Trump đối với Giáo hoàng là "không thể chấp nhận được".
Tổng thống Mỹ sau đó chỉ trích gay gắt bà Meloni, một trong những đồng minh chính của ông ở châu Âu, về việc bà không muốn tham gia cuộc chiến ở Iran.
"Tôi bị sốc về bà ấy. Tôi nghĩ bà ấy có can đảm, nhưng tôi đã sai", ông Trump nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận