10/10/2020 06:19 GMT+7

Ông Trump sẽ nối lại các hoạt động trực tiếp, tuyên bố đã có thuốc trị COVID-19

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có bài phát biểu trước mọi người tại Nhà Trắng, lần đầu tiên kể từ khi ông mắc COVID-19, và cũng sẽ tổ chức một sự kiện vận động tại Florida tuần tới.

Ông Trump sẽ nối lại các hoạt động trực tiếp, tuyên bố đã có thuốc trị COVID-19 - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng trên ban công bên ngoài Phòng Xanh (Blue Room) khi từ viện trở lại Nhà Trắng ngày 5-10-2020 - Ảnh: AP

Theo hãng tin AFP, trong khi chỉ còn 25 ngày nữa tới ngày bầu cử chính thức, ông Trump đang nỗ lực khởi động lại chiến dịch tranh cử sau thời gian bị gián đoạn vì virus corona.

Ngày 9-10 ông nói bệnh COVID-19 giờ đã có thuốc chữa, một tuyên bố bị giới chuyên môn chỉ trích vì không đúng sự thật.

Ông Trump cũng tiết lộ chuyện các bác sĩ đã nói với ông từng có lúc ông cận kề cái chết khi mắc phải căn bệnh đã giết chết hơn 210.000 người Mỹ và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cơ hội tái đắc cử của ông.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn người dẫn chương trình đài phát thanh là ông Rush Limbaugh ngày 9-10, lần đầu tiên ông Trump nhắc tới chuyện ông đã từng ở tình thế thập tử nhất sinh khi mắc bệnh. Ông Trump nói các bác sĩ sau đó cho biết ông "đã đi vào giai đoạn rất xấu" của căn bệnh.

Tuy nhiên theo bác sĩ Conley điều trị cho ông Trump, lúc này tổng thống Mỹ đã có thể "trở lại an toàn với các hoạt động tham dự cùng mọi người".

Theo một quan chức Nhà Trắng, bài phát biểu trực tiếp trước mọi người tại Nhà Trắng ngày 10-10 được cho sẽ là một cơ hội nữa để ông Trump xua tan mọi nghi ngờ liên quan tình trạng sức khỏe của ông.

Vị quan chức cũng nói trong lúc phát biểu, trong khi những người tham dự đứng ở khu vực bãi cỏ phía nam (South Lawn), tổng thống sẽ đứng trên ban công Nhà Trắng.

Theo kế hoạch, ngày 12-10, ông Trump sẽ tổ chức sự kiện vận động tại thành phố Sanford, bang Florida.

Ông Trump sẽ nối lại các hoạt động trực tiếp, tuyên bố đã có thuốc trị COVID-19 - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden - Ảnh: REUTERS

Ca ngợi liệu pháp điều trị bằng kháng thể

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn ông Rush Limbaugh, ông Trump gọi loại hỗn hợp kháng thể đang thử nghiệm của hãng dược Regeneron mà ông từng được điều trị là "thuốc chữa" COVID-19.

Ông Trump ca ngợi đó là loại thuốc giúp "hoàn toàn thay đổi tình thế" và "tốt hơn vắc xin". Ông Trump lặp lại xác nhận ông cảm thấy mình đã ổn và nhóm bác sĩ điều trị cho ông cũng đã khẳng định điều đó.

Tuy nhiên trên thực tế chưa có loại thuốc chữa bệnh COVID-19 hay có vắc xin nào phòng ngừa bệnh này được phê chuẩn cho tới nay.

Bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia của Mỹ, cho rằng cách nói này của tổng thống có thể gây hiểu lầm vì những thuốc điều trị COVID-19 hiện có vẫn đang chỉ cho các kết quả từ mức khiêm tốn cho tới trung bình.

Cuộc tranh luận tổng thống trực tiếp ngày 15-10 sẽ bị hủy

Theo hãng tin Reuters, ngày 9-10 Ủy ban tranh luận tổng thống (CPD) phát thông cáo cho biết cuộc tranh luận giữa Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden sẽ không diễn ra.

"Lúc này rõ ràng là sẽ không có cuộc tranh luận ngày 15-10 và CPD sẽ tập trung cho công tác chuẩn bị cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng dự kiến ngày 22-10", Ủy ban tranh luận nêu trong thông cáo.

Ám chỉ Trump đã hết virus, Nhà Trắng khẳng định ông Ám chỉ Trump đã hết virus, Nhà Trắng khẳng định ông 'sẵn sàng ra ngoài vận động tranh cử'

TTO - 'Các cuộc kiểm tra y tế đang được thực hiện để bảo đảm khi tổng thống ra ngoài, ông không còn khả năng lây nhiễm', người phát ngôn Nhà Trắng Kayleigh McEnany khẳng định Tổng thống Donald Trump đã sẵn sàng ra ngoài vận động tranh cử.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên