Thứ 4, ngày 25 tháng 5 năm 2022
Ông Trump sa thải trung tá lục quân chống lại ông khi luận tội
TTO - Không lâu sau khi được tuyên trắng án, ông Trump ra quyết định sa thải một trung tá lục quân từng có những lời khai chống lại ông trong quá trình luận tội.

Trung tá lục quân Alexander Vindman trong phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo hạ viện về việc luận tội ông Trump tại Washington, Mỹ, ngày 19-11-2019 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, chính quyền ông Trump ngày 7-2 đã sa thải trung tá lục quân Alexander Vindman khỏi chức vụ là chuyên gia cấp cao nhất của Nhà Trắng về Ukraine thuộc Hội đồng An ninh quốc gia sau khi ông này đã cung cấp những lời khai bất lợi cho tổng thống trong quá trình Quốc hội Mỹ tiến hành các phiên luận tội.
Trong thông báo của ông David Pressman, luật sư đại diện cho ông Alexander Vindman, vị trung tá lục quân đã được dẫn giải ra khỏi Nhà Trắng, cho biết thêm là việc sa thải là sự trừng phạt vì những lời khai của ông Vindman.
"Không có gì thắc mắc trong tâm trí của bất cứ người Mỹ nào về việc vì sao người đàn ông này bị chấm dứt công việc, vì sao lúc này đất nước giảm đi một quân nhân phục vụ tại Nhà Trắng. Trung tá Vindman đã bị yêu cầu ra đi vì đã nói sự thật", thông báo của luật sư nêu.
Tháng 11 năm ngoái, ông Vindman từng điều trần với ủy ban điều tra luận tội của hạ viện, nói ông Trump đã có yêu cầu không phù hợp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy trong cuộc điện đàm hồi tháng 7-2019.
Khi đó ông Vindmand nói với ủy ban điều tra do Đảng Dân chủ điều hành rằng "Tôi không thể tin vào những gì mình đã nghe thấy" trong cuộc điện đàm.
Ông Trump đã yêu cầu ông Zelenskiy mở cuộc điều tra về đối thủ chính trị của Đảng Dân chủ là ông Joe Biden và điều tra luôn về thuyết âm mưu cho rằng chính Ukraine chứ không phải Nga mới là bên đứng sau chuyện thao túng bầu cử Mỹ 2016.
Ngày 7-2, khi được hỏi về những thông tin trên truyền thông nói rằng có thể ông Vindman bị sa thải, ông Trump nói với báo giới: "Tôi không hài lòng với ông ấy. Quý vị nghĩ là tôi có thể hài lòng với ông ấy ư?... Họ sẽ đưa ra quyết định đó".
Một nguồn tin riêng của Reuters cho biết ông Vindman, một công dân Mỹ sinh tại Ukraine, cũng là một cựu binh được tặng thưởng trong cuộc chiến tranh tại Iraq, sẽ được đưa trở lại làm việc tại Bộ Quốc phòng.
-
TTO - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho hay dư luận mấy ngày qua nói nhiều việc sách giáo khoa tăng 2-3 lần và việc này ông 'không phải thanh minh hay giải thích cho doanh nghiệp nhưng cung cấp thông tin để các đại biểu Quốc hội biết thêm'.
-
TTO - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cần nhìn thực chất: 'Vì sao ngân sách nhà nước tăng rất cao trong khi nền kinh tế, doanh nghiệp còn rất khó khăn sau đại dịch? Đây là điều cực kỳ bất thường trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng thấp'.
-
TTO - Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Huỳnh lợi dụng vị trí Phó trưởng phòng Quản lý giá, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), để can thiệp thực hiện một số hành vi sai phạm liên quan vụ Việt Á.
-
TTO - Mấy ngày nay dư luận TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk dậy sóng việc một người mẹ lên UBND phường khai tử cho con trong khi cháu bé còn sống. Nhiều người cũng đặt câu hỏi có sai sót trong quy trình chứng tử hay không?
-
TTO - Ngày 25-5, phó cố vấn an ninh quốc gia thứ nhất Hàn Quốc Kim Tae Hyo cho biết Triều Tiên có thể đã tiến hành 'nhiều cuộc thử nghiệm' để chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân thứ 7, nhưng vụ thử này khó có thể xảy ra trong vài ngày tới.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận