
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP
Trả lời phỏng vấn Hãng tin AFP ngày 7-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ đã giành được chiến thắng sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran.
"Chiến thắng hoàn toàn và trọn vẹn. 100%. Không có gì phải nghi ngờ!" - ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại sau khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố.
Nhà lãnh đạo Mỹ không cho biết liệu ông có quay lại thực hiện những lời đe dọa trước đó về việc tàn phá các nhà máy điện dân sự và cầu cống của Iran nếu thỏa thuận đổ vỡ hay không.
"Các vị cứ chờ xem" - ông Trump nói.
Ông chủ Nhà Trắng khẳng định lượng uranium đã được làm giàu của Iran sẽ được "xử lý ổn thỏa" theo thỏa thuận.
Số phận của lượng uranium này là một vấn đề then chốt trong cuộc chiến mà Tổng thống Mỹ thực hiện nhằm bảo đảm Cộng hòa Hồi giáo Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân.
"Việc đó sẽ được xử lý hoàn toàn ổn thỏa, nếu không thì tôi đã không đồng ý" - ông Trump nói, nhưng không đưa ra chi tiết về việc uranium sẽ được xử lý ra sao.
Tổng thống Trump cũng cho biết ông tin rằng Trung Quốc đã giúp đưa Iran vào bàn đàm phán để đạt được thỏa thuận ngừng bắn hai tuần. Nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến sẽ tới thăm Bắc Kinh vào tháng 5 và gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
"Tôi nghe là có" - ông Trump trả lời khi được hỏi liệu Bắc Kinh có tham gia vào việc thúc đẩy Tehran bước vào đàm phán ngừng bắn hay không.
Như vậy đến nay cả Mỹ và Iran đều tuyên bố mình mới là bên chiến thắng.
Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran nói: "Iran đã giành được chiến thắng to lớn và buộc Mỹ phải chấp nhận đề xuất 10 điểm".
Ngày 7-4, Tổng thống Trump đồng ý ngừng bắn hai tuần với Iran, chưa đầy hai giờ trước hạn chót mà ông đặt ra để Tehran mở lại eo biển Hormuz, nếu không Iran phải đối mặt với các cuộc tấn công tàn khốc nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự.
Thông báo của ông Trump trên mạng xã hội đánh dấu sự đảo chiều đột ngột so với tuyên bố trước đó cùng ngày, khi ông đưa ra cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng rằng "cả một nền văn minh sẽ biến mất trong đêm nay" nếu các yêu cầu của ông không được đáp ứng.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Shari - người giúp làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn - cho biết ông đã mời phái đoàn Iran và Mỹ tới Islamabad để gặp mặt vào ngày 10-4.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận